Công dân Mỹ, Nhật Bản đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Trung Quốc

Đã có công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus Corona ở Vũ Hán. Một người đàn ông Nhật Bản cũng tử vong có thể do nCoV.

Kiểm tra nhiệt độ tại siêu thị Walmart ở Vũ Hán. Ảnh AP

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cho biết ngày 8.2, một công dân Mỹ được xác nhận tử vong ở Vũ Hán. Đây là ca tử vong đầu tiên của một người Mỹ ở Vũ Hán, tâm dịch virus Corona.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng một công dân Mỹ 60 tuổi được chẩn đoán nhiễm nCoV đã tử vong tại bệnh viện Jinyintang ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 6.2" - SCMP dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ xác nhận.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình vì sự mất mát của họ” - người phát ngôn nói.

Tờ The New York Times dẫn lời 2 người quen thuộc với tình hình cho biết, ca tử vong này là một bệnh nhân nữ có các vấn đề về sức khoẻ trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết hôm 6.2 rằng có 19 người nước ngoài bị nhiễm virus Corona ở Trung Quốc, và 2 trong số họ đã được xuất viện. Số bệnh nhân còn lại đã được cách ly để điều trị.

Cùng ngày 8.2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản trích dẫn các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, một người đàn ông Nhật Bản nhập viện vì viêm phổi ở thủ phủ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc đã tử vong.

Người đàn ông ngoài 60 tuổi có thể bị nhiễm virus Corona, nhưng do khó khăn trong chẩn đoán bệnh nên cái chết của ông được cho là do viêm phổi do virus.

Theo tờ Japan Times, người đàn ông này có khả năng là người Nhật Bản đầu tiên chết vì virus Corona.

Song Minh

Chương Tử Di phẫn nộ sau khi bác sĩ qua đời vì nhiễm virus corona

Chương Tử Di bày tỏ sự bức xúc trước lối hành xử vô trách nhiệm của chính quyền thành phố Vũ Hán về vụ việc ...

Ra mắt ứng dụng phòng chống virus corona

Bộ Y tế hôm nay đưa ra app thông tin nCoV mang tên \'Sức khoẻ Việt Nam\', giúp người dân tự đánh giá nguy cơ ...

Chạy đua với virus corona

Cuộc đua bắt đầu khi một bệnh nhân 35 tuổi được đưa tới cơ sở y tế quận Snohomish với triệu chứng ho dữ dội ...

/ laodong.vn