Xã hội
27/09/2019 18:27Công an xác minh nghi án nữ sinh bị "thơm má, sờ đùi"
Sau buổi làm việc đầu tiên (ngày 26/9), nữ sinh viên đã tường trình vụ việc, còn người đàn ông chủ tiệm không thừa nhận hành vi bị nữ sinh tố cáo, Trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết vào sáng 27/9.
Buổi làm việc được tổ chức do trước đó công an nhận được thông tin chủ tiệm photocopy trên đường Nguyễn Phong Sắc có hành động "sờ đùi, thơm má" khách hàng là nữ sinh viên.
Theo tường trình của nữ sinh tại cơ quan điều tra, chị đăng ký lớp hỗ trợ kỹ năng tin học tại tiệm cùng ba người nữa. Tuy nhiên, chị luôn bị "thầy" tách ra khỏi nhóm để học một mình. Nữ sinh kể: "Những buổi đầu dạy, anh ta luôn đặt tay lên đùi, vai tôi. Buổi học cuối cùng vào chiều 23/9 chỉ có hai thầy trò, anh quay sang thơm má, cầm tay, sờ đùi... khiến tinh thần tôi hoảng loạn, bỏ về luôn".
Khi về nhà, nữ sinh chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội để mọi người cùng cảnh giác thì nhận được tin nhắn xin lỗi của chủ tiệm. "Anh ta nhắn rằng: Do bị mất kiểm soát nên mong được tha lỗi", nữ sinh nói.
Một nữ sinh khác nói với VnExpress rằng mấy tháng trước có tham gia nhóm học 5 buổi tại tiệm photocopy trên cùng các bạn và cũng bị "đụng chạm cơ thể". Sau hai buổi học, chị và các bạn đã bỏ khóa học này.
Công an phường Dịch Vọng Hậu đề nghị ai từng là nạn nhân hay có thông tin về hành vi sàm sỡ của chủ tiệm hãy cung cấp thông tin cho nhà chức trách.
Về vấn đề pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, nếu thông tin tố cáo là đúng, việc làm của chủ quán photocopy được gọi là quấy rối tình dục. Tuy nhiên pháp luật hiện hành lại không quy định thế nào là quấy rối tình dục và đến mức nào thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bởi vậy, người vi phạm chỉ có thể bị xử phạt hành chính theo điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng vì có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Nếu hành vi ép hôn, sàm sỡ khiến nữ sinh bị sang chấn tâm lý, xấu hổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhà chức trách có thể truy cứu người vi phạm về tội Làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt lên đến 5 năm tù.
Nếu thấy mức phạt chưa thỏa đáng, nạn nhân có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và tính mạng bị xâm hại. Đây sẽ là vụ án dân sự và mức bồi thường do các bên thỏa thuận.
- Bị 'Thủy hử' bôi nhọ, Võ Đại lang, Phan Kim Liên đời thực chịu nỗi oan thấu trời (18/08/26 21:30)
- Vì sao đám cưới Ấn Độ lại kéo dài nhiều ngày đến vậy? (18/08/26 21:00)
- Hạ tầng đồng loại tái định nghĩa khoảng cách từ Ocean City đến trung tâm Hà Nội (18/08/26 20:45)
- Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của mỹ nhân mới phim giờ vàng 'Mùa hè năm ấy' (18/08/26 20:15)
- Nữ luật sư giúp Phú Lê và Lã Thúy Kiều lập khống hoá đơn hơn 1,5 tỷ đồng (18/08/26 20:05)
- Chủ xe điện VinFast: Xuyên Việt thảnh thơi, vừa nhẹ đầu lại nhẹ ví (18/08/26 19:58)
- Goldman Sachs: ‘Rất khó xảy ra’ việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9 (18/08/26 17:34)
- Quân đội Mỹ thử nghiệm AI đeo tay trên chiến trường (18/08/26 17:15)
- Dòng tiền bất động sản đổi hướng, người mua ưu tiên tích sản dài hạn (18/08/26 16:31)
- Mỗi tháng, TP.HCM cần thu ngân sách gần 87.000 tỷ đồng để cán mốc hơn 1 triệu tỷ (18/08/26 16:00)