Công an nói gì về việc hiệp sĩ Hải xin ra khỏi CLB phòng chống tội phạm

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thống nhất giải quyết theo nguyện vọng của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một.

Sau khi báo chí đưa tin vụ việc anh Nguyễn Thanh Hải - một người nổi tiếng bắt được nhiều trộm cướp ở Bình Dương phải xin ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường vì cho rằng quy chế hoạt động không phù hợp. Ngày 16.10, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có ý kiến về vụ việc trên.

Ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được đăng tải trên Website Công an tỉnh Bình Dương.

Video “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải chia sẻ về việc nộp đơn xin ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa - Video: Đình Trọng

Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia Câu lạc bộ là quyền cá nhân của anh. Công an thành phố Thủ Dầu Một, Cấp ủy, Chính quyền và Công an phường Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra.

Ban Giám đốc Công an tỉnh mong rằng Cấp ủy, Chính quyền, Công an phường Phú Hòa thành phố Thủ Dầu Một sẵn sàng tạo điều kiện để anh Hải tiếp tục tham gia Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

cong an noi gi ve viec hiep si hai xin ra khoi clb phong chong toi pham
Công an tỉnh Bình Dương trao tặng giấy khen cho các thành viên có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc - Ảnh: Đình Trọng

Câu lạc bộ phòng chống tội phạm là mô hình tiêu biểu trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở tỉnh Bình Dương hình thành và phát triển nhiều năm nay.

Mô hình này đem lại hiệu quả khá tích cực. Các thành viên tham gia mô hình đều trên tinh thần tự nguyện, thể hiện trách nhiệm cao của công dân trong phòng chống tội phạm, sẵn sàng chung tay bảo vệ bình yên cho cuộc sống mà không vì lợi ích vật chất nào khác.

cong an noi gi ve viec hiep si hai xin ra khoi clb phong chong toi pham
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tham gia bắt hàng ngàn vụ trộm, cướp trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh: T.H

Tính đến nay, 100% xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ với tổng số hơn 2.500 thành viên.

Theo an Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, việc anh Hải thôi tham gia Câu lạc bộ không có ảnh hưởng gì đến Phong trào chung của tỉnh Bình Dương vốn được Cấp ủy, Chính quyền, lãnh đạo ngành Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng và người dân đồng tình ủng hộ.

cong an noi gi ve viec hiep si hai xin ra khoi clb phong chong toi pham
Anh Hải cho biết dù ra khỏi Câu lạc bộ nhưng sẽ vẫn bắt trộm, cướp trong khuôn khổ pháp luật cho phép - Ảnh: Đình Trọng

Trước đó Báo Lao Động đã đưa tin việc "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một.

Anh Hải là một trong những người đầu tiên xây dựng xây dựng mô hình đội “hiệp sĩ” từ năm 1997 và lan tỏa mô hình này để năm 2013 tỉnh Bình Dương ra quy chế thành lập Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm trên 91 xã phường toàn tỉnh.

Việc anh Hải xin ra khỏi Câu lạc bộ vì cho rằng quy chế bó buộc "hiệp sĩ" chỉ hoạt động trong địa bàn phường thì rất khó bắt được đối tượng phạm tội quả tang hay những đối tượng nghi vấn cần truy bám theo dõi.

Trao đổi với phóng viên, anh Hải chia sẻ: “Dù ra khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường tôi vẫn sẽ bắt trộm cướp trong tường hợp pháp luật cho phép”.

cong an noi gi ve viec hiep si hai xin ra khoi clb phong chong toi pham Nỗi lòng hiệp sĩ Bình Dương xin nghỉ Đội phòng chống tội phạm
cong an noi gi ve viec hiep si hai xin ra khoi clb phong chong toi pham Vì sao "hiệp sĩ" săn bắt cướp Nguyễn Thanh Hải nghỉ làm ở CLB phòng chống tội phạm?
cong an noi gi ve viec hiep si hai xin ra khoi clb phong chong toi pham Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vượt 300km, tóm gọn đối tượng trộm xe máy
/ laodong.vn