Quốc tế
08/07/2019 15:36Con trai cố ngoại trưởng Hàn Quốc đào tẩu đến Triều Tiên
![]() |
| Choe In-guk tại sân bay ở Triều Tiên ngày 6/7. Ảnh: Uriminzokkiri. |
Hãng tin nhà nước Triều Tiên Uriminzokkiri ngày 7/7 đưa tin Choe In-guk, 73 tuổi, con trai thứ hai của cựu ngoại trưởng Hàn Quốc Choe Tok-sin, đến Triều Tiên vào ngày 6/7 để "thường trú".
Choe dường như đã đến Triều Tiên bằng đường hàng không qua một nước thứ ba. Ông được các quan chức Triều Tiên chào đón và tặng hoa tại sân bay. "Tôi quyết định cư trú tại Triều Tiên vì nghĩa vụ của người con là tôn trọng ước nguyện cuối cùng của cha mẹ", Choe Tok-sin nói.
Seoul đang cố gắng tìm hiểu động cơ chuyến đi của Choe. Ông đã không xin không xin phép chính quyền Hàn Quốc trước khi đến Triều Tiên. Đây là trường hợp hiếm hoi một công dân Hàn Quốc đến Triều Tiên và công bố quyết định thường trú tại đây.
Choe Tok-sin từng là ngoại trưởng Hàn Quốc trong thập niên 70, nhưng mâu thuẫn với tổng thống Park Chung hee nên quyết định di cư sang Mỹ vào tháng 8/1976, bỏ lại hai con trai và ba con gái ở Hàn Quốc.
Sau vài lần gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, Choe Tok-sin và vợ ông là Ryu Mi-yong đến Triều Tiên sống năm 1986. Choe Tok-sin từng giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Thống nhất Tổ quốc Hòa bình của Triều Tiên. Ông qua đời năm 1989.
Ryu Mi-yong từng là chủ tịch ủy ban trung ương của đảng Chondoist Chongu và là thành viên quốc hội Triều Tiên. Bà qua đời tháng 11/2016. Choe In-guk từng được chính phủ Hàn Quốc ba lần cho phép vào Triều Tiên để dự đám tang và lễ tưởng niệm mẹ mình.
| Gia đình sinh viên Mỹ đòi Triều Tiên bồi thường bằng tàu hàng
Cha mẹ Otto Warmbier muốn dùng tàu hàng Triều Tiên bị Mỹ bắt hồi tháng 5 để trả một phần tiền bồi thường cho cái ... |
| Triều Tiên tiết lộ lý do trục xuất sinh viên Úc
Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 6-7 cho biết sinh viên người Úc Alek Sigley bị trục xuất khỏi nước này vì “làm ... |
| Mai Phương: Tôi lo vì tốn 300 triệu tiền thuốc điều trị ung thư mỗi tháng
Nữ diễn viên cho biết sức khỏe hiện tại vẫn ổn. Tuy nhiên, cô lo lắng về kinh tế khi số tiền bỏ ra điều ... |
- Vì sao Trung Quốc cổ đại thịnh hành việc tự cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ? (20:37)
- Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần (20:14)
- Từ Tiến Linh tới Đình Bắc, chân sút nội lọt thỏm giữa 'rừng' ngoại binh V-League (20:02)
- Lo đứt gãy nguồn cung do chiến sự, doanh nghiệp xăng dầu xoay xở thế nào? (1 giờ trước)
- Tòa xử xong vụ Malaysia gian lận nhập tịch, tuyển Việt Nam lập tức hưởng lợi (1 giờ trước)
- Đo khí thải ô tô phải 'đạp hết chân ga': Lãnh đạo Cục Môi trường nói gì? (1 giờ trước)
- K+ đã bị kênh lậu Xôi Lạc “tiễn đưa” như thế nào? (1 giờ trước)
- Éo le cửa đến World Cup 2027 của tuyển nữ Việt Nam (2 giờ trước)
- Sách giáo khoa điện tử: Lộ trình nào để bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng? (2 giờ trước)
- Số phận trái ngược của hai Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004 (2 giờ trước)
