Cơ sở mầm non để quên trẻ gỡ biển hiệu "cao cấp"

Tấm biển 'Mầm non cao cấp Đồ Rê Mí' gắn ở tầng 1 ngôi nhà 5 tầng, trụ sở nhóm lớp mầm non Đồ Rê Mí, được dỡ xuống lúc 22h ngày 16/9.

Tấm biển cao 0,5 m, dài 3 m, được dựng lên sau khi nhóm lớp Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, được cấp phép hoạt động vào tháng 10/2018. Trên biển có tên "Mầm non cao cấp Đồ Rê Mí" kèm địa chỉ và số điện thoại liên lạc của chủ cơ sở.

co so mam non de quen tre go bien hieu cao cap
22h ngày 16/9, biển hiệu và biển quảng cáo của lớp mầm non độc lập, tư thục Đồ Rê Mí đã bị gỡ bỏ. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du, cho biết trong giấy phép đăng ký hoạt động với UBND xã Hoàn Sơn, cơ sở giáo dục này tên là "Nhóm trẻ độc lập, tư thục Đồ Rê Mí".

"Vì cơ sở tự ý thêm chữ cao cấp vào tên, không khớp với hồ sơ đăng ký nên chúng tôi yêu cầu tháo gỡ biển để điều chỉnh", ông Thuyên giải thích.

Trên biển quảng cáo đặt cạnh nhà, lớp mầm non Đồ Rê Mí cũng để tên "Mầm non cao cấp" kèm lời quảng cáo "liên tục tuyển sinh", "miễn phí 100% cơ sở vật chất, hoạt động ngoại khóa, học tiếng Anh" và có xe đưa đón trẻ theo yêu cầu.

co so mam non de quen tre go bien hieu cao cap
Biển hiệu của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí khi chưa bị gỡ bỏ. Ảnh: Thanh Hằng

Ông Thuyên thông tin, nhóm trẻ độc lập, tư thục Đồ Rê Mí do bà Dương Thị Hợp, 42 tuổi, làm chủ, hiện có 50-60 học sinh và 12 cô giáo phụ trách.

Đồ Rê Mí nhận trông các cháu từ 17 tháng đến 5 tuổi, chia ra 4 lớp, mỗi lớp từ 10 đến 18 học sinh. Chi phí học khoảng 1,3-1,5 triệu đồng một tháng (tiền ăn và học phí). Những em sử dụng dịch vụ đưa đón thì thêm 200.000-300.000 đồng.

Ngày 16/9, UBND xã Hoàn Sơn đình chỉ hoạt động của nhóm lớp để đợi kết quả điều tra của công an. Các trẻ đang học tại đây được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du tạo điều kiện chuyển đến trường khác trong khu vực, tùy theo nhu cầu và mong muốn của phụ huynh.

Trước đó 15h45 ngày 13/9, cháu Nguyễn Tấn Lợi, 3 tuổi, nhà ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, bị phát hiện hoảng loạn, sốc nhiệt sau khoảng 8 tiếng bỏ quên trên xe đưa đón của Đồ Rê Mí. Sau khi được sơ cứu ở cơ sở y tế trên địa bàn, bé được chuyển lên Bệnh viên Nhi Trung ương, Hà Nội, cách nhà khoảng 40 km.

Hiện bé đã tỉnh táo, nhưng có dấu hiệu viêm phổi, cần điều trị tiếp.

Thanh Hằng

co so mam non de quen tre go bien hieu cao cap Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đón học sinh: Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo kiểm tra toàn tỉnh
co so mam non de quen tre go bien hieu cao cap Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh thoát chết nhờ cửa hé 10cm
co so mam non de quen tre go bien hieu cao cap Lái xe trường mầm non ở Bắc Ninh đã bỏ quên trẻ 3 tuổi trên xe như thế nào?
co so mam non de quen tre go bien hieu cao cap Phát hiện bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe từ 1 chiếc quần bò
co so mam non de quen tre go bien hieu cao cap Chủ trường mầm non bỏ quên bé trai 3 tuổi trên xe đưa đón tường trình gì?
/ vnexpress.net