Chủ trường mầm non bỏ quên bé trai 3 tuổi trên xe đưa đón tường trình gì?

Bà Dương Thị Hợp tường trình với Phòng GDĐT huyện Tiên Du rằng do sơ suất chồng mình đã để quên cháu N.T.L. 3 tuổi trên xe đưa đón học sinh.

Ngày 16/9, Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du, Bắc Ninh có văn bản báo cáo, tường trình sự việc lên Sở GD&ĐT Bắc Ninh về vụ bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh trong 7 tiếng.

Trong báo cáo, chủ nhóm độc lập, tư thục Dương Thị Hợp cho biết vào 6h30 sáng 13/9, xe đưa đón trẻ của cơ sở Đồ Rê Mí do lái xe Nguyễn Công Tỵ (chồng của chủ cơ sở này) điều khiển. Theo đó, ông Tỵ đón 9 trẻ tại các gia đình và đến trường vào khoảng 8h.

"Do sơ suất lái xe để quên cháu N.T.L. 3 tuổi trên xe đưa đón và phát hiện cháu vào khoảng 15h cùng ngày", bà Hợp tường trình.

Ngay sau đó, bà Hợp đưa bé L. đến phòng khám tư nhân Đa Khoa Hà Nội tại xã Hoàn Sơn để sơ cứu; đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn và thông báo với gia đình về sự việc. Tiếp đó, bà Hợp cùng gia đình đưa cháu lên cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh và chuyển cháu đến Bệnh viện nhi Trung ương cấp cứu và chăm sóc.

chu truong mam non bo quen be trai 3 tuoi tren xe dua don tuong trinh gi
Cơ sở mầm non bị tạm đình chỉ từ 8h ngày 16/9 để phục vụ điều tra. (Ảnh: T.N)

Theo tìm hiểu, cơ sở Mầm non cao cấp Đồ Rê Mí hoạt động từ năm 2015. Xe đưa đón học sinh thuộc sở hữu của gia đình chủ cơ sở.

UBND xã Hoàn Sơn yêu cầu cơ sở này dừng hoạt động từ 8h ngày 16/9 để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Trước đó như VTC News đưa tin, một bé trai 3 tuổi bị bỏ quên khoảng 7 tiếng trên xe đưa đón của trường mầm non tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu vào chiều 13/9 trong tình trạng lơ mơ, sốt cao trên 38 độ do mất nước, trước đó bé có biểu hiện hạ đường huyết.

Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã tỉnh táo, tiếp xúc được với cha mẹ, nhưng vẫn còn sốt nhẹ nên đang tiếp tục được điều trị tích cực.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc trên xảy ra vào thứ Sáu (13/9), tại cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng bà Hợp, tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 13/9, ông Tỵ lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa vào lớp, nghĩ các cháu đã xuống hết nên ông này đóng cửa xe. Tuy nhiên, trên xe còn một cháu nhỏ 3 tuổi chưa xuống. Cháu bé bị nhốt trên xe từ 8h đến 15h.

Hiện Cơ quan công an huyện Tiên Du đang tạm giữ phương tiện và triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Hạ Vũ

chu truong mam non bo quen be trai 3 tuoi tren xe dua don tuong trinh gi Trường mầm non bỏ quên bé trai 3 tuổi trên ô tô được đánh giá có cơ sở vật chất tốt nhất huyện

Nhóm lớp Mầm non Đồ Rê Mí được đánh giá có cơ sở vật chất tốt nhất trên địa bàn huyện Tiên Du Bắc Ninh, ...

chu truong mam non bo quen be trai 3 tuoi tren xe dua don tuong trinh gi Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để quên bé 3 tuổi trên xe ở Bắc Ninh

Cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón đang theo học tại cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, huyện ...

chu truong mam non bo quen be trai 3 tuoi tren xe dua don tuong trinh gi Bé 3 tuổi bị bỏ quên 7 tiếng trên xe đưa đón học sinh ở Bắc Ninh thế nào?

Lực lượng chức năng huyện Tiên Du đang tạm giữ phương tiện, triệu tập người liên quan lên làm việc liên quan vụ một cháu ...

/ vtc.vn