Xã hội
22/05/2019 16:52Có nên nghỉ lễ quá nhiều?
![]() |
Chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 và 1.5 vừa qua, cả nước đã có 96 người chết vì tai nạn giao thông, trung bình một ngày gần 20 người chết; dịp giỗ Tổ trước đó là 41 người chết; dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 183 người chết; còn trong năm 2018 là hơn 8.200 người chết vì tai nạn giao thông.
Không chỉ về nhân mạng, mà môi trường của nhiều điểm du lịch sau những ngày nghỉ lễ cũng bị “tàn sát”. Ngay cả một nơi cần sạch sẽ, yên tĩnh như làng phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) sau mấy ngày nghỉ lễ cũng biến thành bãi rác, khiến ông Giám đốc Bệnh viện Phong - da liễu T.Ư Quy Hòa phải kêu trời.
Việc cứ nghỉ lễ là lại có nhiều người chết vì tai nạn giao thông, môi trường ở các điểm du lịch bị tàn phá, giá cả tăng vọt, là điều rất đáng phải suy ngẫm.
Vừa nghỉ tết dương lịch 4 ngày, tết Kỷ Hợi 9 ngày, giỗ Tổ 3 ngày, dịp 30.4 và Quốc tế lao động 5 ngày, sắp tới lại là 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9…
Nghỉ lễ nhiều để làm gì?
Chúng ta đều biết, một năm có 104 ngày thứ bảy, chủ nhật; nghỉ lễ khoảng 24 ngày; nghỉ phép 12 ngày (nếu thâm niên thì được cộng thêm 6 ngày nữa); tổng cộng số ngày được nghỉ là hơn 140 ngày, chiếm hơn 1/3 thời gian trong năm. Đó là chưa kể những lúc đau ốm, thiên tai lũ lụt hoặc có việc đột xuất. Như vậy, một năm chỉ làm việc có khoảng 220 ngày. Với thực tế lao động việc làm ở nước ta, đây là một sự lãng phí rất lớn về thời gian.
Người ta nói nghỉ lễ dài ngày để kích cầu tiêu dùng, kinh tế phát triển nhưng lý do này chưa thật sự thuyết phục. Theo các chuyên gia kinh tế, việc nghỉ lễ quá nhiều và quá dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp mà còn gây nhiều gây cản trở cho hội nhập và thiệt hại cho nền kinh tế. Vì trung bình cứ làm việc 2 ngày lại chơi 1 ngày thì làm sao hiệu quả được.
Theo thông tin từ báo chí, một đất nước giàu mạnh như Nhật Bản, mà người lao động chỉ được nghỉ lễ 15 ngày trong năm; còn ở Mỹ chỉ có 10 ngày. Dẫu so sánh là khập khiễng nhưng đó là một số liệu rất đáng tham khảo.
Một cán bộ nhà nước lâu năm cho rằng, thay vì nghỉ lễ nhiều thì nên nghỉ ít lại và làm việc ngày thứ bảy. Như vậy có khi còn hiệu quả hơn việc nâng tuổi nghỉ hưu. Tôi nghĩ, đây là một ý kiến rất đáng xem xét. Người khác thì cho rằng không nên nghỉ dồn cục mà nghỉ dàn đều để tránh xáo trộn thị trường cũng như tránh gây xáo trộn nhịp độ lao động.…
Cá nhân tôi ủng hộ việc giảm bớt các ngày nghỉ lễ trong năm và dĩ nhiên, không đồng ý việc nghỉ thêm ngày lễ vào dịp 27.7.
*Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một viên chức sống ở TP.Quy Nhơn, Bình Định.
| Nhiều chuyên gia đề xuất 'nghỉ Tết âm lịch không quá 7 ngày'
TS Lê Đăng Doanh cho rằng chỉ nên nghỉ Tết dưới 7 ngày, vừa đủ để người dân về quê và không ảnh hưởng đến ... |
| Rác, tai nạn, ẩu đả... là sản phẩm của nghỉ lễ
Tính chung cả 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, cả nước đã xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, ... |
- Năm song hỏa là gì? Năm song hỏa 2026 tốt hay xấu? (16/02/26 22:30)
- Tại sao người Nhật Bản gióng 108 hồi chuông vào đêm giao thừa? (16/02/26 22:00)
- Tại sao người Hàn Quốc thích ăn mỳ siêu cay, gà rán siêu cay? (16/02/26 21:25)
- Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ (16/02/26 20:54)
- Những ông đồ trẻ lặng lẽ giữ hồn Tết (16/02/26 19:36)
- Kiêng kỵ gì, mang theo gì khi xông đất đầu năm? (16/02/26 19:30)
- Thương nhân Trung Quốc bỏ nghề để học võ, sau 6 năm thành cao thủ nổi tiếng (16/02/26 18:40)
- Chớ để lì xì thành áp lực cho cả người cho lẫn người nhận (16/02/26 18:24)
- Chi tiết 17 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM dịp Tết Nguyên đán 2026 (16/02/26 16:55)
- Trực cấp cứu ngày Tết: Chuông giao thừa có thể chờ, nhưng sự sống thì không (16/02/26 16:28)
