Quốc tế
05/03/2026 07:42CNN: Qatar dừng hóa lỏng khí đốt, cảnh báo đỏ cho thị trường toàn cầu
Theo các nguồn tin trong ngành, phải mất ít nhất một tháng để sản lượng khí hóa lỏng (LNG) của nước này trở lại mức bình thường. Quyết định này khiến thị trường khí đốt toàn cầu thiếu hụt trong nhiều tuần, ngay cả khi xung đột Mỹ - Israel và Iran kết thúc, bởi Qatar hiện cung cấp khoảng 20% nguồn LNG của thế giới.
Tập đoàn năng lượng quốc gia Qatar Energy (QE) đã ngừng sản xuất khí đốt trong tuần này và dự kiến đóng cửa hoàn toàn các cơ sở hóa lỏng khí vào ngày thứ Tư 4/3, theo hai nguồn tin am hiểu tình hình. Những nguồn tin này cho biết công ty sẽ không khởi động lại nhà máy trong ít nhất hai tuần, dựa trên đánh giá ban đầu về tình hình khu vực.
Sau khi quyết định khởi động lại được đưa ra, quá trình đưa nhà máy trở lại hoạt động bình thường sẽ mất thêm khoảng hai tuần nữa, vì cần thời gian để làm lạnh khí đốt xuống khoảng -162°C để hóa lỏng và đạt công suất tối đa.

Xuất khẩu LNG của Qatar bị đình trệ
Toàn bộ LNG của Qatar được vận chuyển qua Eo biển Hormuz , tuyến hàng hải hiện gần như tê liệt do chiến sự và các hành động đáp trả của Iran. Điều này khiến các chuyến tàu chở LNG không thể rời khỏi Qatar.
Qatar chủ yếu cung cấp LNG cho châu Âu và đặc biệt là châu Á. Hơn 80% khách hàng của nước này nằm ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pakistan và các quốc gia khác trong khu vực.
Điều khoản về tình huống bất khả kháng cho phép nhà cung cấp tạm thời không phải chịu trách nhiệm nếu không thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát.
Theo các nguồn tin, Qatar Energy bắt đầu liên hệ với một số khách hàng tại châu Á và châu Âu, nhưng chưa thể xác định thời gian dừng hoạt động kéo dài bao lâu.
Giá khí đốt có nguy cơ tăng mạnh
Việc sản xuất bị gián đoạn đã làm gia tăng cạnh tranh giữa các khu vực Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong việc giành nguồn LNG , khiến giá khí đốt tại châu Âu và châu Á cùng chi phí vận chuyển LNG tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.
Theo Saul Kavonic, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của MST Marquee: “Không có nguồn nào có thể thay thế LNG của Qatar. Nếu việc đóng cửa kéo dài, cú sốc đối với thị trường khí đốt có thể còn lớn hơn năm 2022 khi Nga ngừng cung cấp khí qua đường ống cho châu Âu. Giá khí đốt có thể quay lại mức kỷ lục của năm 2022.
”Trong khi đó, Mỹ – nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới – cũng khó tăng nhanh sản lượng, vì các nhà máy hiện đã hoạt động gần hết công suất và phần lớn nguồn cung đã được ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn.
Vì sao việc dừng và khởi động lại mất nhiều thời gian?
Việc tàu thuyền không thể đi qua eo biển Hormuz khiến LNG không thể xuất khẩu, do đó quá trình hóa lỏng khí phải dừng lại.
Tại nhà máy hóa lỏng Ras Laffan, Qatar có sức chứa lưu trữ khoảng 1,88 triệu m³ LNG. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất hiện tại, các bể chứa này có thể đầy chỉ trong khoảng 4 ngày nếu nhà máy tiếp tục chạy hết công suất.
- MV nhạc Việt gây tranh cãi vì hình ảnh phản cảm: Nghệ thuật hay chiêu trò? (1 giờ trước)
- Nắng nóng khiến bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ khuyến cáo gì? (2 giờ trước)
- Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa, nhà cách cổng trường chỉ vài chục mét (2 giờ trước)
- Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu đồng, buộc dán nhãn (3 giờ trước)
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (4 giờ trước)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (5 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (5 giờ trước)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (5 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (6 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (6 giờ trước)