Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo nguy cơ virus Corona lây qua đường tiêu hóa

Số ca tử vong trong đợt dịch virus Corona ở Trung Quốc đã lên tới 360 người, vượt quá số ca tử vong của nước này trong đại dịch SARS năm 2002-2003. Các chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo virus Corona mới có thể lây truyền qua đường tiêu hóa.

Nhân viên nhà tang lễ trong trang phục bảo vệ giúp đồng nghiệp khử trùng sau khi họ chuyển một thi thể tại bệnh viện trong bối cảnh dịch virus Corona bùng phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Thông tin số ca tử vong mới nhất được cập nhật sau khi giới chức tỉnh Hồ Bắc công bố có 56 ca tử vong mới vào sáng 3.2, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh ở tỉnh này lên 350. 

Trong bản cập nhật mới nhất dịch virus Corona, ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc - nơi ảnh hưởng mạnh nhất của virus, cũng cho thấy sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm bệnh với 2.103 ca mới.

Qua số liệu này, tổng số ca nhiễm của Trung Quốc lên tới 16.480, các hãng tin Reuters, AFP ước tính dựa trên số liệu trước đó của chính phủ Trung Quốc công bố. 

Số ca tử vong hiện đã vượt quá số ca tử vong của Trung Quốc trong đợt dịch SARS vốn cướp đi sinh mạng của 349 người ở Trung Quốc đại lục. 

Virus Corona mới được cho là xuất hiện từ tháng 12 năm ngoái bắt nguồn từ một chợ hải sản có bán các loại động vật hoang dã ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. 

Dịch bệnh đã bùng phát với các ca nhiễm mới ở hơn 20 quốc gia, trở thành trường hợp khẩn cấp về y tế toàn cầu được WHO ban bố. Ca tử vong đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc được xác nhận hôm 2.2 - một nam giới 44 tuổi từ Vũ Hán qua đời ở Philippines. 

Các nước G7 - Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ - tất cả đều xác nhận có ca nhiễm virus Corona - sẽ thảo luận về phản ứng chung với dịch bệnh, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết cuối ngày 2.2. 

Truyền thông quốc tế cho hay, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho nguy cơ sự sụt giảm tại thị trường Trung Quốc vào ngày 3.2 khi giao dịch nội địa, cổ phiếu, nhân dân tệ và hàng hóa trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng như bán tháo toàn cầu do lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh. 

Trong bối cảnh đó, ngân hàng Trung ương Trung Quốc dự kiến bơm 1,2 nghìn tỉ nhân dân tệ vào thị trường trong bối cảnh dịch do virus Corona mới có nguy cơ tác động tới tăng trưởng kinh tế. Bắc Kinh cũng cho biết sẽ giúp các công ty sản xuất hàng hóa quan trọng tiếp tục hoạt động càng sớm càng tốt, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

Trong diễn biến liên quan tới dịch bệnh, các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo virus Corona mới có thể lây truyền qua đường tiêu hóa, theo những phát hiện mới nhất. 

Tân Hoa Xã đưa tin, các chuyên gia tìm thấy axit nucleic trong chất bài tiết và trực tràng của bệnh nhân sau khi phát hiện dấu hiệu ban đầu của một số bệnh nhân bị nhiễm virus Corona là tiêu chảy chứ không phải sốt như thường gặp. 

Những phát hiện mới nhất là kết quả từ nghiên cứu chung của các chuyên gia từ Bệnh viện Nhân dân của Đại học Vũ Hán và Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc về khoa học tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu tin rằng, ngoài lây truyền qua bắn giọt hô hấp và tiếp xúc trực tiếp, virus Corona mới có sự lây truyền nhất định qua đường phân-miệng. 

Thanh Hà

 

 

 

/ laodong.vn