Xã hội
22/05/2025 19:25Chùa Phúc Sơn chuẩn bị 300.000 suất ăn mỗi ngày cho khách chiêm bái xá lợi Phật
Sau chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam) và chùa Bái Đính (Ninh Bình), xá lợi Đức Phật tiếp tục được tôn trí tại tại chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, huyện Tân Yên (Bắc Giang) từ 17h ngày 22/5 đến 22h ngày 24/5 để phật tử và Nhân dân chiêm bái.

Chùa Phúc Sơn được xây dựng từ năm 1680 dưới thời Lê, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng với địa thế độc đáo. Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2009, lưu giữ nhiều cổ vật và tư liệu Phật giáo quý giá.

Xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước và an vị tại Bảo tháp 13 tầng, nơi lưu giữ pho tượng Ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông - tác phẩm Phật giáo độc đáo nhất Việt Nam hiện nay.

Nơi tôn trí xá lợi Phật được trang hoàng bằng hoa cúc vàng tươi, sẵn sàng cho sự kiện thiêng liêng và trọng đại. (Ảnh: Quang Đoàn)

Bên ngoài Bảo tháp, người dân và các phật tử cũng đang trang trí khánh tiết. (Ảnh: Quang Đoàn)

Thượng tọa Thích Thanh Anh, Trụ trì chùa Phúc Sơn cho biết, việc xá lợi Phật được cung nghinh về chùa Phúc Sơn là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo phật tử và người dân. Để đáp ứng nhu cầu về nơi ăn chốn nghỉ cho người dân và du khách, nhà chùa đã huy động tối đa nguồn lực và sự hỗ trợ từ các tăng ni, phật tử, tình nguyện viên.

"Trong 3 ngày tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật, mỗi ngày chùa Phúc Sơn nấu 300 nghìn suất ăn chay phát miễn phí phục vụ người dân và phật tử chiêm bái xá lợi Phật. Bên cạnh đó, ban tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể về số lượng suất ăn cần chuẩn bị mỗi ngày để đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, các loại rau củ quả, thực phẩm chay đều được lựa chọn kỹ càng từ những nhà cung cấp uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", Thượng tọa Thích Thanh Anh cho biết thêm.

Hàng trăm tình nguyện viên, phật tử đăng ký tham gia vào các khâu sơ chế, nấu nướng, chia suất ăn và phục vụ. Các tổ bếp được phân công rõ ràng, hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Anh, sự chung tay của người dân địa phương góp phần làm nên không khí ấm áp. Nhiều gia đình tự nguyện đóng góp vật dụng và công sức hỗ trợ nhà chùa.

Bà Nguyễn Thị Đinh (xã Cao Xá, huyện Tân Yên, Bắc Giang) chia sẻ: "Được góp chút sức mình vào việc chung của chùa, phục vụ cho bà con về chiêm bái xá lợi Phật là một niềm hạnh phúc lớn với chúng tôi. Ai nấy đều phấn khởi, không quản ngại vất vả".

Đến nay, Ban tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt bạt che, hệ thống quạt và điều hòa công suất lớn để phục vụ người dân trong tiết trời nắng nóng.


Màn hình Led và hệ thống quạt mát, điều hòa phục vụ người dân đến chiêm bái xá lợi Phật từ chiều 22-24/5.

Ban tổ chức lắp đặt hệ thống barie phân luồng cho người dân và phật tử đến chiêm bái được thuận lợi.

Bên cạnh công tác chuẩn bị hậu cần, Công an tỉnh Bắc Giang đã xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ cung rước, tôn trí và chiêm bái xá lợi Phật để người dân thuận tiện trong việc đi lại.
- Chợ hoa ngày 28 Tết: Hoa giá vài chục nghìn đồng, bao nhiêu khách cũng mua hết (42 phút trước)
- Nhiều tài xế sập bẫy của kẻ lừa đảo qua mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng (44 phút trước)
- Loạt phim Việt 'hot' mùa Tết Bính Ngọ không thể bỏ lỡ (49 phút trước)
- Nhóm người cầm vật giống súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền ở Hưng Yên (1 giờ trước)
- Mưu sinh mùa Tết trên những chuyến ghe hoa (2 giờ trước)
- Tuổi hợp xông đất 2026: Bảng tra cứu chi tiết cho 12 con giáp (3 giờ trước)
- Các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 thi công xuyên Tết (3 giờ trước)
- Cảnh báo lừa đảo công nghệ cận Tết (4 giờ trước)
- Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội (4 giờ trước)
- Bác sĩ hướng dẫn ăn bánh chưng ngày Tết không đầy bụng, trào ngược (4 giờ trước)