Kinh tế
05/11/2020 22:50Chưa đắc cử, ông Biden đã công bố website chuyển giao quyền lực
Website buildbackbetter.com nổi bật với trang chủ là hình ảnh ông Biden đi kèm với dòng chữ "Chuyển giao Biden-Harris" trên phông nền màu xanh lam.
"Người dân Mỹ sẽ quyết định ai là Tổng thống Mỹ tiếp theo. Phiếu vẫn đang được kiểm tại các bang trên khắp đất nước. Cuộc khủng hoảng mà đất nước đang phải đối mặt rất nghiêm trọng, từ đại dịch cho tới suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu tới phân biệt chủng tộc. Nhóm chuyển đổi sẽ tiếp tục chuẩn bị với tốc độ tối đa để chính quyền Biden ‑ Harris có thể bắt đầu hoạt động vào Ngày đầu tiên", thông báo trên trang viết.
Tính tới thời điểm hiện tại, ông Biden đang rất gần với chiến thắng khi chỉ còn thiếu 6 phiếu đại cử tri để giành 270 phiếu.
![]() |
| Ông Biden mở trang web chuyển giao quyền lực. |
Nếu đắc cử, cựu Phó Tổng thống Mỹ sẽ là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất nhậm chức. Tháng này, ông tròn 78 tuổi.
Theo bạn, ứng cử viên nào sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây?
"Rõ ràng chúng tôi đang thắng ở đủ các bang để giành 270 phiếu đại cử tri cần thiết. Tôi không ở đây để tuyên bố chúng tôi đã thắng. Nhưng tôi ở đây để thông báo rằng khi dừng đếm phiếu, chúng tôi tin rằng chúng tôi là người chiến thắng", ông Biden nói trong bài phát biểu vào chiều tối 4/11 tại Wilmington.
Trong cuộc phỏng vấn với báo giới sáng cùng ngày, Giám đốc chiến dịch của ông Biden - Jen O'Malley cũng tự tin rằng ứng viên đảng Dân chủ đang trên đà chiến thắng và trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo.
Hồi tháng 6, ông Biden tập hợp một nhóm thực hiện nhiệm vụ lên kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng trong trường hợp ông đắc cử.
Cựu Thượng nghị sĩ Ted Kaufman được chọn làm người đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực.
Đội ngũ của ông Biden cho biết thời gian ông thành lập đội chuyển giao quyền lực phù hợp với luật yêu cầu rằng quá trình chuyển giao phải bắt đầu 6 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử.
Trong cuộc hỏi đáp theo mô hình tòa thị chính hồi giữa tháng 10, Trump cho biết ông sẽ rời Nhà Trắng trong hòa bình nếu đối thủ Biden đắc cử. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận bản thân không muốn chuyển giao quyền lực mà chỉ muốn thắng.
- Sáng 19-3, giá vàng lao dốc xuống đáy 1,5 tháng (09:39)
- Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc 65.000 tỷ đồng gấp rút giải phóng mặt bằng (09:32)
- Tuyển bóng đá nữ Iran từ chối tị nạn tại Australia, về nước an toàn (09:14)
- Điện Kremlin: Đàm phán ba bên Nga, Mỹ và Ukraine tạm dừng (09:03)
- Giao mùa nóng lạnh thất thường, cảnh báo 'khung giờ tử thần' gây đột quỵ (1 giờ trước)
- Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo sẽ có 1 lần cắt giảm trong năm (1 giờ trước)
- Ukraine đang làm gì trong xung đột Mỹ - Israel - Iran? (1 giờ trước)
- Giá dầu hôm nay 19/3: Giữ đà tăng (1 giờ trước)
- Công ty Ngân Lượng từng 'hái ra tiền' của Shark Bình quy mô thế nào? (1 giờ trước)
- Mỹ sẽ mất bao lâu, cần bao nhiêu quân để đổ bộ tấn công Iran? (1 giờ trước)
