Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày, nhằm thắt chặt quan hệ với Nga.
Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày trước khi Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9/5 diễn ra trên Quảng trường Đỏ.
Theo kế hoạch, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ cùng với Tổng thống Putin và lãnh đạo của 28 quốc gia khác. Sự hiện diện của ông Tập được coi là một sự ủng hộ ngoại giao quan trọng đối với ông Putin, trong bối cảnh Nga đang đối mặt với sự cô lập từ phương Tây do cuộc xung đột tại Ukraine.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi ngang qua đội danh dự trong buổi lễ chào đón khi ông đến sân bay ở Moskva, Nga. (Ảnh: Reuters)
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác năng lượng, bao gồm dự án đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia 2", nhằm cung cấp khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án này được coi là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tìm kiếm thị trường thay thế cho châu Âu trong bối cảnh bị áp đặt các lệnh trừng phạt.
Trung Quốc đã trở thành đối tác mua dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, giúp nền kinh tế Nga chống chọi với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn duy trì lập trường trung lập về cuộc xung đột tại Ukraine, kêu gọi các bên kiềm chế và tìm giải pháp hòa bình.
Dự kiến, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin sẽ tổ chức hội đàm song phương để thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác kinh tế, năng lượng và các vấn đề quốc tế. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực, phản đối sự thống trị của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu.