Quốc tế
06/06/2025 15:21Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ xóa bỏ các biện pháp tiêu cực chống lại Trung Quốc
Việc hiệu chỉnh lại hướng đi của con tàu khổng lồ trong quan hệ Trung - Mỹ đòi hỏi hai bên phải nắm quyền chỉ huy và định ra đúng hướng. Điều đặc biệt quan trọng là phải tránh xa những xáo trộn và gián đoạn.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lưu ý rằng, theo đề xuất của phía Mỹ, các quan chức lãnh đạo của hai nước gần đây đã tổ chức một cuộc họp kinh tế và thương mại tại Geneva (Thụy Sỹ). Đây là bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại và tham vấn, được cả hai bên và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.
Hai bên cần tận dụng tốt cơ chế tham vấn kinh tế, thương mại hiện có và tìm kiếm kết quả đôi bên cùng có lợi trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng mối quan tâm của nhau. Trung Quốc luôn tôn trọng và thực hiện những gì đã hứa, đồng thời thúc giục cả hai bên thực hiện tốt thỏa thuận đã đạt được tại Geneva.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ thừa nhận những tiến triển đã đạt được và xóa bỏ các biện pháp tiêu cực chống lại Trung Quốc. Hai bên nên tăng cường giao tiếp trong các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế và thương mại, quân sự và thực thi pháp luật để xây dựng sự đồng thuận, xóa bỏ hiểu lầm và tăng cường hợp tác.
Trên nền tảng truyền thông Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Tôi vừa kết thúc một cuộc điện đàm rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thảo luận về một số vấn đề phức tạp của thỏa thuận thương mại mà chúng tôi vừa nhất trí. Cuộc gọi kéo dài khoảng một tiếng rưỡi và đã đưa đến một kết luận rất tích cực cho cả hai quốc gia. Sẽ không còn bất kỳ khúc mắc nào liên quan đến tính phức tạp của các sản phẩm đất hiếm nữa. Các quan chức của hai nước sẽ sớm họp tại một địa điểm được cả 2 bên thống nhất. Đoàn của chúng tôi sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Jamieson Greer. Trong cuộc trò chuyện, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời tôi và Đệ nhất phu nhân đến thăm Trung Quốc… Cuộc trò chuyện tập trung gần như hoàn toàn vào thương mại. Không có gì được thảo luận liên quan đến Nga, Ukraine hoặc Iran. Chúng tôi sẽ thông báo cho các phương tiện truyền thông về lịch trình và địa điểm của cuộc họp sắp tới”.
Cuộc điện đàm được dư luận chú ý này diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đưa ra những cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm các thỏa thuận trong cuộc gặp tại Geneva vào tháng trước nhằm tạm dừng áp đặt các mức thuế quan mới.
Theo các nhà bình luận, ngay cả khi các cuộc đàm phán được nối lại, Tổng thống Donald Trump vẫn muốn giảm bớt sự phụ thuộc của Mỹ vào các nhà máy Trung Quốc để tái công nghiệp hóa Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghệ tiên tiến như xe điện và trí tuệ nhân tạo. Đây là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức mạnh kinh tế của Trung Quốc trong tương lai.
- Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran (13:19)
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (1 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (3 giờ trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (3 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (4 giờ trước)
- Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu (4 giờ trước)
- 5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo (4 giờ trước)
- Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? (4 giờ trước)
- Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump bàn về Iran và Ukraine (5 giờ trước)