Chuyện trên đường
29/09/2023 20:30Chủ nhân biển số 99A-666.66: 'Nóc nhà' đồng ý mới dám mạnh tay chốt 4,27 tỷ đồng
Sáng 29/9, Cục CSGT (Bộ Công an) trao biển số 99A-666.66 cho khách hàng trúng đấu giá. Chủ nhân biển số "siêu đẹp" này là anh Nguyễn Thạc Đức (SN 1978, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội).
Biển số 99A-666.66 được đưa lên sàn tại phiên đấu giá thứ nhất, hôm 15/9. Sau khi trúng đấu giá, anh Nguyễn Thạc Đức là người đầu tiên hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi nhận được thông báo vào ngày 20/9. Số tiền trúng đấu giá theo thông báo của Bộ Công an là 4,27 tỷ đồng.
Nói về việc sẵn sàng chi số tiền lớn để lấy biển số này về, anh Đức khẳng định biển số có 5 số 6 tượng trưng cho chữ "lộc", đồng thời đầu số biển thuộc tỉnh Bắc Ninh là 99 cũng là đầu số đẹp và lớn nhất của cả nước.
"Tổng thể biển số rất đẹp và độc đáo nên tôi quyết đấu giá bằng được", anh Đức nói.
Kể lại thời điểm tham gia đấu giá, anh Đức cho biết ban đầu anh định trả tối đa 3 tỷ đồng cho biển số trên. "Sau đó, tôi phải xin phép "nóc nhà" (vợ) mới dám tiếp tục trả lên tới mức đó. Khi màn hình hiện thông báo chúc mừng, tôi như vỡ òa", người đàn ông kể lại.

Đại diện Cục CSGT trao biển số 99A-666.66 cho khách hàng trúng đấu giá.
Sau khi nhận biển số, anh Nguyễn Thạc Đức cho biết anh sẽ lắp biển số cho chiếc Mercedes GLS 400 để đi lại. Chiếc xe này vốn là xe cũ và đã được anh đi làm thủ tục thu hồi biển số từ trước đó.
Kể từ 15/9 đến nay, công ty đấu giá đã tổ chức đấu giá 245 biển số ô tô. Hiện có 7 người trúng đấu giá được ghi nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng để lấy biển.
Trong khi đó, nhiều biển số xe "siêu đẹp" như 51K-888.88 được đấu giá lên tới hơn 32 tỷ đồng và biển 30K - 555.55 (Hà Nội) giá 14,12 tỷ đồng vào hôm 15/9, đến nay vẫn chưa nộp tiền để lấy biển số xe.
Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá, nếu không thì coi là bỏ cọc 40 triệu đồng và biển số đó sẽ được đấu giá lại.
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (1 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (1 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (2 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (2 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (2 giờ trước)
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào? (3 giờ trước)
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (6 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (6 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (6 giờ trước)