Thế giới 24h
04/08/2019 15:55Chính quyền Bắc Kinh cấm dắt chó đi dạo ở công viên
|
|
|
Người nuôi chó đưa thú nuôi tới công viên công cộng tại Trung Quốc. Ảnh: China Daily. |
Các hành vi không văn minh nơi công cộng bị chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc nghiêm cấm gồm dắt động vật nuôi đi dạo, gây âm thanh ồn ào, câu cá hoặc đào bới thảo mộc hoang dã.
Từ lâu người dân Bắc Kinh đã phản ánh về tình trạng các chủ nuôi thả rông chó tại các công viên, gây nguy hiểm cho người xung quanh. Ngoài ra, tình trạng chủ không dọn chất thải của vật nuôi trong công viên cũng gây nhiều bức xúc.
Chính quyền Bắc Kinh sẽ dán quy định mới trên bảng thông báo tại tất cả các công viên và huy động khoảng 1.000 tình nguyện viên theo dõi việc vi phạm.
Liu Jianhua, người đứng đầu nhóm tình nguyện, cho biết họ sẽ cố thuyết phục những người tới công viên không gây ảnh hưởng lên môi trường công cộng. Tuy nhiên, quy định đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng, đặc biệt là từ những chủ nuôi chó.
"Tôi cảm thấy mình đã trở nên thấp kém hơn những người khác kể từ khi bắt đầu nuôi chó vì có quá nhiều giới hạn và quy định với các chủ nuôi chó", ông Liu Zhe, người sống gần công viên Yuyuantan, quận Haidian, Bắc Kinh, cho hay. Ông Liu cho biết cộng đồng nơi ông sống cũng cấm cho chó đi dạo nhằm ngăn chúng cắn người.
"Tôi không thể dắt chó đi trên đường, cũng như tại khu dân cư. Tôi thường đi dạo với con chó của tôi tại công viên gần nhà. Thỉnh thoảng, tôi thi chạy với nó. Giờ tôi không thể đưa nó tới công viên. Tôi không biết có thể cho nó đi đâu trừ ở nhà", ông Liu nói. Ông Liu cũng cho rằng tại các quốc gia như Mỹ và nhiều nước châu Âu, chó được phép chơi cùng người dân tại các công viên và trên đường phố.
Li Wen, 22 tuổi, cho biết quy định cấm tất cả các loại chó tới công viên là quá hà khắc. "Có rất nhiều loài chó... Một số loài to lớn và nguy hiểm không nên được mang tới các công viên vì nơi đây có nhiều trẻ con và người già. Tuy nhiên, một số loài không hung dữ chút nào", Li cho biết.
Trái lại, một số người tỏ ra ủng hộ quy định này. "Tôi luôn tránh xa lũ chó khi đi cùng cháu nhỏ. Tôi nghĩ việc chính phủ muốn công viên trở nên an toàn hơn với người dân là có thể hiểu được", bà Du Meilian, 63 tuổi, nói.
| Án phạt nặng với người biểu tình ở Hong Kong sau khi Bắc Kinh ra tuyên bố cứng rắn
Giới chức Hong Kong hôm 30/7 cáo buộc 44 người gây bạo loạn trong nỗ lực khôi phục trật tự sau nhiều tuần chìm trong ... |
| Vì sao Trung Quốc "bỏ" Bắc Kinh, chọn Thương Hải là nơi đàm phán với Mỹ?
Thượng Hải là nơi Mỹ-Trung thống nhất ra thông cáo chung khởi động quá trình bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1972. |
| Các chính sách khuyến khích phát triển “kinh tế ban đêm” của Bắc Kinh
Năm 2019, nhiều chính sách phát triển "kinh tế ban đêm" của Trung Quốc sẽ ra đời, nhằm thúc đẩy tiêu dùng, khuyến khích các ... |
Thu Hương (Theo China Daily)
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (2 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (2 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (3 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (3 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (3 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (4 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (4 giờ trước)
- Đất đấu giá Hà Nội: Qua thời “sóng” giá (4 giờ trước)
- Bài 4: Ai cầm lái những cuộc hồi sinh ven sông? (5 giờ trước)
- Thế giới xử lý UAV xâm nhập khu vực sân bay dân dụng thế nào? (5 giờ trước)
