Hồ sơ
27/05/2025 22:48Chính phủ Anh công bố chiến lược giảm phụ thuộc lao động nhập cư
Ngày 27-5, Business Standard cho biết, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch 3 tỷ bảng Anh nhằm mục đích đào tạo 120.000 nhân lực trong các lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và chăm sóc xã hội, hướng đến mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn lao động nhập cư và giải quyết tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động.
Kế hoạch kể trên bao gồm 30.000 chương trình học nghề mới và được hỗ trợ bởi mức tăng 32% trong phí kỹ năng nhập cư (ISC) - một khoản thuế đối với các nhà tuyển dụng thuê lao động nước ngoài.
Chính phủ Anh cho biết, hiện tại, cứ 8 người trong độ tuổi 16-24 ở quốc gia này thì có một người không có việc làm hoặc không được đào tạo. Do đó, kế hoạch mới nhằm mục đích trang bị cho lao động trong nước những kỹ năng thiết yếu, tăng năng suất và đặt nền tảng cho sự đổi mới kinh tế toàn diện trong dài hạn.
Dự kiến, kế hoạch sẽ tạo thêm 45.000 cơ hội đào tạo, đặc biệt tại các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt lao động sau khi Anh chính thức rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), sự kiện được biết đến với tên gọi Brexit, hồi năm 2020.
Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson khẳng định, chính sách mới hỗ trợ thế hệ tiếp theo bằng cách trao cho những người trẻ nhiều cơ hội hơn để học nghề và phát triển.
“Một lực lượng lao động lành nghề là chìa khóa cho một tương lai kinh tế vững mạnh hơn”, bà Bridget Phillipson nhận định.
Ở diễn biến liên quan, giới doanh nghiệp đã cảnh báo rằng, các chương trình đào tạo riêng lẻ không thể khắc phục ngay lập tức khoảng trống lực lượng lao động. Tình trạng già hóa lao động và thời gian cần thiết để đào tạo nhân lực mới có thể dẫn đến tắc nghẽn ngắn hạn trong các lĩnh vực xây dựng và chăm sóc.
Một báo cáo gần đây của Công ty tư vấn Boston Consulting Group cảnh báo, chuỗi cung ứng của Anh có thể chịu ảnh hưởng từ khoản đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 900 tỷ bảng được lên kế hoạch cho năm 2029 trừ khi các quy định về di cư được nới lỏng để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt lao động.
Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS), lượng di cư ròng đến Anh đã giảm gần một nửa vào năm 2024, từ 860.000 người năm 2023 xuống còn 431.000 người. Đây là mức giảm hằng năm lớn nhất từng được ghi nhận, do lượng người nhập cư từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU) giảm, trong khi số người di cư từ Anh tăng.
https://hanoimoi.vn/chinh-phu-anh-cong-bo-chien-luoc-giam-phu-thuoc-lao-dong-nhap-cu-703656.html
- 'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao (2 giờ trước)
- Cặp NSND huyền thoại: Vợ là tượng đài ngành múa, chồng là đạo diễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Não bộ bị ‘bào mòn’ bởi thói quen thức khuya lướt điện thoại (3 giờ trước)
- Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai (4 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (4 giờ trước)
- Truy tìm nhóm thanh niên nẹt pô rồi rút dao đâm người trên quốc lộ (4 giờ trước)
- Đánh thức sức mạnh kinh tế biển (6 giờ trước)
- Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng (6 giờ trước)
- Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển (8 giờ trước)
- Syria kỳ vọng hồi sinh kinh tế sau thời “quốc gia bảo trợ khủng bố” (8 giờ trước)