Chiều 5.2, dưa hấu, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu bắt đầu được thông quan

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ 14 giờ hôm nay (5.2.2020), số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan.

Từ chiều 5.2.2020, dưa hấu bán tại Big C có giá 7.900 đồng/kg. Ảnh: Kh.V

Xe chở nông sản xuất khẩu bắt đầu được thông quan

Chiều nay (5.2.2020), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã điện đàm với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giải quyết tình trạng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu mấy ngày qua do phía Trung Quốc đang nghỉ Tết và do ảnh hưởng của virus Corona.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Trước mắt, sẽ cho thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị các xe có hợp đồng và đã chờ trong bến bãi. Còn việc thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ có thông tin chính thức sau cuộc tọa đàm giữa hai bên vào ngày mai (6.2.2020)".

Cũng từ 14 giờ hôm nay, số xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã bắt đầu được giải quyết thông quan. Tuy nhiên, chỉ những xe đang ùn ứ trong mấy ngày qua mới được giải quyết thông quan, những xe mới lên sẽ phải chờ đợi.

Ảnh: Kh.V

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã điện đàm với lãnh đạo một số tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bình Thuận... và được biết một số nhà máy chế biến đang thu mua hanh long với giá phù hợp; cụ thể LaviFood thu mua với giá 12.000 đồng/kg để cắt nhỏ, đóng gói vận chuyển đường biển...

Chiều 5.2, các siêu thị bắt đầu tăng cường bán nông sản 

Dưa hấu tại hệ thống siêu thị Co.op Mart. Ảnh: Kh.V

Chiều 5.2.2020, khảo sát tại siêu thị Big C Thăng Long cho thấy, dưa hấu từ Long An đã được chở ra và  bán tại hệ thống siêu thị với mức giá 7.900 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail cho biết: “Chúng tôi tập trung thu mua nông sản bị ùn ứ hỗ trợ bà con nông dân tại một số địa phương: Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa, Long An, Tiền Giang... nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng như hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh là đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của người Việt; Chương trình này được thực hiện trên toàn bộ hệ thống 37 siêu thị Big C và GO! toàn quốc, bắt đầu từ ngày 5.2 và sẽ kéo dài liên tục cho đến khi hàng hóa nông sản của bà con các tỉnh thành này dần đi vào ổn định. Với chương trình này, Big C hy vọng sẽ tiêu thụ khoảng 40 tấn trái cây mỗi loại (thanh long, dưa hấu), giúp bà con nông dân sớm ổn định tình hình và người tiêu dùng có sản phẩm ngon, chất lượng, giá tốt”.

Ảnh: Kh.V

Theo ông Khúc Tiến Hà - Giám đốc hệ thống siêu thị Big C miền Bắc, tại các siêu thị Big C và GO! miền Bắc, dưa hấu ruột đỏ được Big C bán với giá chỉ 6.200 đồng/kg; thanh long ruột đỏ và ruột trắng bán đồng giá 15.500 đồng/kg. Tại các siêu thị Big C và GO! khu vực phía Nam, giá thanh long ruột đỏ miền Tây được bán vớ giá 10.900 đồng/kg; dưa hấu ruột đỏ 4.900 đồng/kg.

Bà Nguyễn Kim Dung – Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Nội cũng cho biết, mỗi siêu thị Co.op Mart tại Hà Nội sẽ tiêu thụ khoảng 5 tấn dưa hấu, bắt đầu từ chiều 5.2.2020.

Nguyễn Đình Tùng, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện nay các cửa khẩu giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc đang đóng do đang trong kỳ nghỉ Tết, các cặp chợ đầu mối cũng chưa họp lại, khiến hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị dồn ứ. Không xuất khẩu được, dưa hấu, thanh long đã rớt giá thê thảm, trong đó giá thanh  long chỉ còn 3.000-4.000 đồng/kg. Dưa hấu cá biệt có nơi chỉ còn 1 nghìn đồng/kg...

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Trước mắt, sẽ cho thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị các xe có hợp đồng và đã chờ trong bến bãi. Còn việc thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ có thông tin chính thức sau cuộc tọa đàm giữa hai bên vào ngày mai (6.2.2020)".

Vũ Long

Hải quan dừng thông quan tất cả ô tô, điện thoại nếu chứa hình ảnh vi phạm chủ quyền

Khi kiểm tra, nếu phát hiện hàng hóa nhập khẩu có nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc ...

Bí thư Hà Nội: "Thành phố thiếu hệ thống quan trắc nước sạch"

Ông Hoàng Trung Hải nói thủ đô cần khắc phục tình trạng "toàn bộ hệ thống quan trắc không phát hiện ra ô nhiễm, đến ...

Các hệ thống quan trắc không khí ở Hà Nội

Bên cạnh các trạm của ngành tài nguyên môi trường, một số đơn vị độc lập cũng vận hành hệ thống theo dõi chỉ số ...

/ laodong.vn