Chiếm đất xây hàng trăm ngôi nhà trên đất quốc phòng ở Hải Phòng: Băng nhóm xã hội đen dùng vũ khí đe dọa cán bộ

 Một số cán bộ quân đội vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, còn xã hội đen thì dùng vũ khí đe dọa cán bộ nhằm cướp đất xây nhà trái phép trên đất quốc phòng khiến dư luận ở Hải Phòng bức xúc.

Những ngày qua tình trạng xã hội đen lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng) đang gây bức xúc dư luận, khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp tại địa phương.

Không quản lý nổi để giang hồ cướp đất

Theo tài liệu PV VTC News thu thập được, năm 1996, khu đất trên được Sư đoàn 363 giao Phòng Hậu cần cho một số cá nhân thuê nuôi trồng thủy hải sản.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng, ngày 11/6/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 843 đồng ý điều chỉnh diện tích đất trên ra khỏi quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và chuyển mục đích sử dụng 13 ha đất theo quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội Hải Phòng.

chiem dat xay hang tram ngoi nha tren dat quoc phong o hai phong bang nhom xa hoi den dung vu khi de doa can bo

Hàng chục, hàng trăm ngôi nhà mọc trên đất quốc phòng từ nhiều năm nay nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý dứt điểm.

Năm 2013, Bộ Quốc phòng có văn bản đề nghị UBND TP Hải Phòng giao cho Tổng Công ty 319 làm Chủ đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị trên 13ha tại khu đất nêu trên.

Sau đó, tháng 8/2014, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam có quyết định thu hồi diện tích đất trên giao cho Tổng Công ty 319 quản lý để thực hiện Dự án Khu nhà ở Lạch Tray Riverside.

Tháng 5/2015, UBND TP Hải Phòng có Tờ trình gửi Thủ tướng, đề nghị giao cho Tổng công ty 319 làm Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Lạch Tray Riverside và cho địa phương quản lý, sử dụng.

Căn cứ ý kiến các bộ, ngành liên quan, ngày 8/7/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với nội dung: “UBND TP Hải Phòng quyết định lựa chọn Chủ đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị theo thẩm quyền và pháp luật nhà ở; số tiền thu được từ chuyển mục đích thực hiện theo Quyết định 69/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng”.

Tuy nhiên, đến nay, Chủ đầu tư mới thực hiện được thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở, tại Quyết định số 2592 ngày 18/8/2016 của UBND quận Hải An.

Năm 2014, Tổng Công ty 319 được giao quản lý khu đất trên và đổ đất san lấp để thực hiện Dự án Khu nhà ở Lạch Tray Riverside. Tuy nhiên, do không quản lý được khu đất nên bị xã hội đen vào lấn chiếm, tổ chức mua đi bán lại các lô đất trong diện tích đất quốc phòng nêu trên.

chiem dat xay hang tram ngoi nha tren dat quoc phong o hai phong bang nhom xa hoi den dung vu khi de doa can bo

Nhiều băng nhóm xã hội đen ngang nhiên chiếm đường giao thông xây nhà trái phép.

Xã hội đen dùng vũ khí đe dọa cán bộ

Theo điều tra của PV VTC News, từ năm 2009, có một số cá nhân là cán bộ của sư đoàn, UBND phường Thành Tô (Hải An, Hải Phòng) và một số cá nhân khác tổ chức san lấp, phân lô, bán nền trái phép khu A (diện tích 5 ha) cho người dân.

Hiện nay, việc lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên khu đất quốc phòng nói trên diễn ra hết sức phức tạp.

Cụ thể, tại khu A có 114 nhà xây dựng trái phép, trong đó có 75 nhà 1 tầng, 16 nhà 2 tầng, 11 nhà 3 tầng, 8 nhà 4 tầng, 1 nhà 5 tầng, 3 nhà đang xây, 1 sân bóng đá mini. Các tuyến đường ngang nối từ trục chính sang khu B 8,5 ha đã bị nhiều nhóm xã hội xây quây chia lô.

Tại khu B (diện tích 9,2 ha), có 75 căn nhà xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm, trong đó có 20 nhà xây dựng từ tháng 10/2017 tới nay. Trong đó, nhà 1 tầng có 59 căn, 12 nhà 2 tầng, 1 nhà 3 tầng đang xây, 1 móng đang xây và 1 miếu thờ.

chiem dat xay hang tram ngoi nha tren dat quoc phong o hai phong bang nhom xa hoi den dung vu khi de doa can bo

Bất chấp thông báo của Cơ quan Điều tra Hình sự (Bộ Quốc Phòng), hàng loạt ngôi nhà vẫn đang tiếp tục thi công như chốn vô pháp luật.

Các nhóm xã hội đen dùng máy xúc và ô tô chở vật liệu, đất, phế thải để san lấp, thậm chí có lúc ngang nhiên cho xe chở bê tông tươi vào đổ móng và mái, tổ chức thi công giữa ban ngày.

Các nhóm xã hội có nhiều thủ đoạn thách thức, coi thường pháp luật như: Tổ chức công khai rao bán đất với giá rẻ từ 50 -100 triệu đồng/lô đất 100m2; tung tin những hộ dân có nhà đã hoàn thiện tại khu vực sẽ được hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Chưa dừng lại, các nhóm xã hội đen còn sử dụng vũ khí, đe doạ hành hung cán bộ làm nhiệm vụ; quay video tung tin lên mạng xã hội tuyên truyền lực lượng quân đội đàn áp dân, lập chốt tự quản canh gác tại đường vào khu vực vi phạm.

Thời gian gần đây, các nhóm xã hội đen còn sử dụng thủ đoạn vào ban đêm, huy động số lượng lớn đàn em chiếm đất, gia công lắp đặt thép, đổ móng bằng bê tông tươi, lắp dựng nhà thép tiền chế có mái và tường quây bằng tôn, sau đó xây tường bên trong, hoàn thiện mới dỡ tôn quây.

Các thủ đoạn trên nhằm mục đích lôi kéo nhiều người tham gia lấn chiếm, mua bán và xây dựng trái phép tại khu vực.

Tháng 8/2013, Công an TP Hải Phòng phát hiện một số người mua bán, chuyển nhượng đất quốc phòng trái phép và đã tổ chức điều tra, phát hiện một số cán bộ, chiến sỹ và công chức, viên chức của thành phố câu kết với nhau mua bán, chuyển nhượng trái phép đất quốc phòng.

chiem dat xay hang tram ngoi nha tren dat quoc phong o hai phong bang nhom xa hoi den dung vu khi de doa can bo

Khu vực đất quốc phòng do Tổng Công ty 319 quản lý hiện đang như một đại công trường đang thách thức pháp luật.

Trước thực trạng trên, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiều biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên khu đất quốc phòng.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã khởi tố vụ án hình sự về các vi phạm về đất đai, quản lý, sử dụng, chiếm dụng, xây dựng trái phép trên khu A đất quốc phòng, khởi tố, bắt tạm giam các bị can, đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các nghi phạm.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng của Hải Phòng, tình hình tại khu vực còn rất phức tạp, trong khi đó lực lượng triển khai mỏng, việc lấn chiếm và dựng nhà trái phép vẫn diễn ra; nếu không có biện pháp mạnh, kịp thời thì vụ việc càng phức tạp, khó giải quyết, làm mất an ninh trật tự địa phương.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

chiem dat xay hang tram ngoi nha tren dat quoc phong o hai phong bang nhom xa hoi den dung vu khi de doa can bo Cử tri Đà Nẵng đề nghị làm rõ 63.000 m2 đất quốc phòng bị \'xẻ thịt\'

Cử tri Đà Nẵng đề nghị các đại biểu Quốc hội kiến nghị Trung ương sớm điều tra, làm rõ việc hàng nghìn m2 đất ...

chiem dat xay hang tram ngoi nha tren dat quoc phong o hai phong bang nhom xa hoi den dung vu khi de doa can bo TP.HCM rà soát đất quốc phòng làm kinh tế: Rà thế nào?

Đảm bảo an ninh-quốc phòng, độc lập của đất nước là mục tiêu hàng đầu nên việc sử dụng đất vào mục tiêu quốc phòng ...

/ https://vtc.vn