Có thể bạn chưa biết
11/07/2019 22:13Chiếc móng vuốt nhiễm phóng xạ có thể gây chết người ở Chernobyl
![]() |
| Chiếc móng vuốt máy xúc nhiễm phóng xạ bị bỏ trong rừng. Ảnh: AFP. |
Một chiếc móng vuốt máy xúc ở vùng cấm Chernobyl được cho là có độ phóng xạ cao tới mức chỉ cần chạm vào cũng đủ gây chết người. Cỗ máy bị bỏ lại trong khu rừng ở ngoại ô thành phố Priyat sau khi dùng để dọn dẹp rác thải từ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986.
Một số khách tham quan vùng cấm quanh nhà máy đã tìm thấy chiếc móng vuốt, trong đó có nhà khảo cổ học kiêm chuyên gia về Chernobyl Rob Maxwell. Theo Maxwell, thiết bị này rất nguy hiểm. Cách đây 33 năm, chiếc móng vuốt đã tiếp xúc với các vật liệu cực độc hại. Graphite và thanh nhiên liệu bắn ra khi lò phản ứng phát nổ, rải rác trên những nóc nhà gần đó và chiếc móng vuốt được dùng để dọn dẹp tất cả.
Maxwell đã tiến hành nghiên cứu trong hai chuyến đi tới vùng cấm vào năm 2010 và 2011. Khi trông thấy chiếc móng vuốt, anh đã dùng máy đo phóng xạ cầm tay để đo thử trước khi nhanh chóng rút lui. Kết quả đo cho thấy lượng phóng xạ của nó vẫn ở mức cao sau 33 năm. Maxwell cho biết lượng phóng xạ bám trên thiết bị này ở mức 39,80 microsieverts, so với mức bình thường là 0,17. Theo Hệ đo lường quốc tế, sievert là đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa có thể gây tổn hại.
Thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl xảy ra vào sáng sớm ngày 26/4/1986 do điện áp tăng vọt dẫn tới hàng loạt vụ nổ, giải phóng lượng bức xạ mạnh hơn 400 lần so với quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima. Theo Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ tử vong từ vụ nổ là 4.000 người. 350.000 người ở các khu vực xung quanh không kịp sơ tán trong vòng 36 giờ sau vụ nổ. Hơn 5 triệu người sống trên đất đai nhiễm phóng xạ quanh vùng. Lượng phóng xạ ở vùng cấm vẫn quá cao để con người có thể sinh sống, nhưng một số loài động vật hoang dã đã quay trở lại khu vực này.
An Khang (Theo News.com.au)
| Quái vật huyền thoại xuất hiện ngay trước thảm kịch hạt nhân Chernobyl?
Các công nhân nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được cho là từng nhìn thấy một sinh vật kỳ dị với sải cánh dài, phần ... |
| Chụp ảnh ngực trần ở vùng thảm họa Chernobyl, cô gái xinh đẹp bị ném đá dữ dội
Sau khi các bức ảnh “đốt mắt“ người xem được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái để ngực trần chụp ảnh bị cộng ... |
| "Chernobyl": Bài học thảm họa điện nguyên tử
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng những di chứng của vụ nổ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên ... |
| Thiên đường trong vùng đất chết sau 33 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl
Từ một vùng đất bị bỏ hoang nhiều năm do nhiễm phóng xạ hạt nhân, nhà máy Chernobyl, Pripyat (Ukraine), ngày nay như bức tranh ... |
- Hiểm họa khôn lường khi tự ý truyền trắng da (2 giờ trước)
- Trai làng mặc yếm đào, lả lơi múa 'con đĩ đánh bồng' giữa phố Hà Nội (3 giờ trước)
- Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà (3 giờ trước)
- Vì sao người miền Nam cúng cá lóc nướng trong ngày vía thần Tài? (3 giờ trước)
- Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật (4 giờ trước)
- Con trai 'bầu Hiển' ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội (4 giờ trước)
- Thủ tướng Ấn Độ thăm Israel nhằm mở rộng hợp tác chiến lược (5 giờ trước)
- Sợ hết vàng ngày vía thần Tài, cửa hàng giới hạn lượng mua (6 giờ trước)
- Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng cho cuộc tập trận Lá chắn Tự do (7 giờ trước)
- Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (7 giờ trước)
