Quốc tế
27/04/2026 10:00Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng năm thứ 11 liên tiếp, đạt gần 2.900 tỷ USD

Cụ thể, tổng chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng 2,9%, lên mức 2,89 nghìn tỷ USD, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp. Tỷ lệ chi tiêu quân sự so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu cũng tăng lên 2,5% – mức cao nhất kể từ năm 2009.
SIPRI nhận định, trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn cùng với các kế hoạch tăng chi tiêu dài hạn của nhiều quốc gia, xu hướng này có thể còn kéo dài sang năm 2026 và những năm tiếp theo.
Ba quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga, với tổng mức chi lên tới 1,48 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 51% tổng chi tiêu toàn cầu.
Đáng chú ý, chi tiêu quân sự của Mỹ trong năm 2025 giảm 7,5%, xuống còn 954 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền Tổng thống Donald Trump không phê duyệt thêm các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, sau khi đã chi tổng cộng 127 tỷ USD trong ba năm trước đó.
Tuy nhiên, SIPRI cho rằng xu hướng giảm này có thể chỉ mang tính tạm thời, khi ngân sách quốc phòng Mỹ được Quốc hội phê duyệt cho năm 2026 đã vượt 1.000 tỷ USD và có thể tiếp tục tăng lên 1.500 tỷ USD vào năm 2027.
Trong khi đó, châu Âu là khu vực thúc đẩy mạnh nhất mức tăng chi tiêu quân sự toàn cầu, với mức tăng 14%, đạt 864 tỷ USD. Đặc biệt, chi tiêu của Nga và Ukraine tiếp tục leo thang trong năm thứ tư của xung đột, góp phần khiến Trung và Tây Âu ghi nhận tốc độ tăng cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Ở chiều ngược lại, chi tiêu quân sự của Israel giảm 4,9% xuống còn 48,3 tỷ USD khi cuộc xung đột tại Gaza kết thúc trong năm 2025. Iran cũng ghi nhận năm thứ hai liên tiếp cắt giảm chi tiêu quốc phòng, giảm 5,6% xuống còn 7,4 tỷ USD.
Theo Straits Times
- Người Mỹ nổi tiếng yêu môi trường, vì sao nhà ai cũng lắp điều hòa? (20:20)
- Chỉ xuất hiện 20 giây trong teaser 'Spider-Man', Messi nhận bao nhiêu tiền? (2 giờ trước)
- Tô phở ‘cố thủ’ giá 50.000 đồng: Giá xăng thực sự chiếm bao nhiêu? (3 giờ trước)
- Hai phim Việt dùng AI thay thế diễn viên vướng lao lý (3 giờ trước)
- Từ 15/8, cần làm gì khi vay ngân hàng không quá 400 triệu đồng? (3 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam đưa 23 nạn nhân động đất ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát (4 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay 2/7 (4 giờ trước)
- Giá xăng giảm, vì sao bát phở và suất cơm vẫn chưa hạ giá? (5 giờ trước)
- "Lá chắn" mới chống lừa đảo trực tuyến (5 giờ trước)
- “Cái chết trắng” biến hình": Cần ngăn chặn hiểm họa từ gốc (5 giờ trước)