Kinh tế
13/11/2019 16:43Chi tiết nhà máy sản xuất bằng robot Adidas sắp đóng cửa
Cùng với đó, Adidas đồng thời sẽ di dời hoạt động sản xuất sang các nước châu Á có chi phí thấp hơn.
Nhà máy công nghệ cao sử dụng nhân công bằng robot là một phần trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu cung ứng sản phẩm mới nhanh hơn cho các thị trường lớn và hạn chế tác động của chi phí vận chuyển, lương lao động tại châu Á ngày càng tăng của Adidas.
![]() |
| Adidas sẽ đóng cửa hai nhà máy robot. (Ảnh: Adidas) |
Hãng thể thao của Đức không cung cấp thông tin chi tiết lý do đóng cửa nhà máy robot nhưng theo một số nhận định thì chúng vận hành tốn kém và khó khăn trong việc mở rộng công nghệ cho các dòng sản phẩm khác nhau.
Adidas bắt đầu sản xuất giày bằng robot tại nhà máy có tên "Speedfactory" ở thị trấn phía nam Ansbach, gần trụ sở chính ở Bavaria (Đức) vào năm 2016. Một nhà máy khác được mở gần Atlanta (Mỹ) vào năm 2017.
Cả hai nhà máy đều có sự hợp tác với Oechsler Motion AG (Đức), một công ty chuyên về tự động hóa sản xuất. Adidas tiết lộ họ có kế hoạch sử dụng robot tại nhà máy Speedfactory để sản xuất một loạt sản phẩm Adidas Made For (AM4) được thiết kế đặc biệt cho 6 trong số những đô thị lớn nhất thế giới.
![]() |
| Cánh tay robot tham gia vào quá trình sản xuất giày Adidas. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Máy dệt kim để tạo nên phần thân giày (upper) Primeknit. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Sau khi dệt xong là đến công đoạn của máy cắt laser. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Cắt xong, sản phẩm được chuyển sang máy dập. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Công đoạn cắt, dán trên phần thân giày. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Các miếng dán được đưa vào máy cán áp lực. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Không phải tất cả các công đoạn đều thực hiện bằng robot. Phần may vẫn cần đến bàn tay con người. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Còn đây là máy tạo khuôn cho phần đế giày. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Laser đảm bảo định vị chính xác cho khuôn đúc. (Ảnh: Adidas) |
![]() |
| Các bộ phận ghép nối với nhau để tạo nên đôi giày hoàn chỉnh. (Ảnh: Adidas) |
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (52 phút trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (1 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (1 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (1 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (2 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (2 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (2 giờ trước)
- Đất đấu giá Hà Nội: Qua thời “sóng” giá (3 giờ trước)
- Bài 4: Ai cầm lái những cuộc hồi sinh ven sông? (3 giờ trước)
- Thế giới xử lý UAV xâm nhập khu vực sân bay dân dụng thế nào? (3 giờ trước)










