Chết máy giữa đường ray, xe tải bị tàu đâm gãy đôi

Xe tải chở keo tràm chết máy khi đi qua đường ray đoạn qua xóm 1, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) thì bị tàu hỏa tông gãy làm đôi, tài xế may mắn thoát chết.

Tối 30/7, Lãnh đạo UBND xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận sự việc và cho biết thêm, tài xế xe tải kịp rời khỏi cabin để thoát thân. Vụ tai nạn khiến tàu khách dừng lại hơn 2 giờ đồng hồ để khắc phục sự cố.

tai-nan-tau-khach-1-19445842
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CTV)

Trước đó, lúc 14h cùng ngày, xe tải BKS 38C - 04142 (chưa rõ danh tính tài xế) đi qua đường ray của đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xóm 1, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trong lúc xe tải đang di chuyển qua đường ngang dân sinh giao với đường sắt thì bị chết máy đúng lúc tàu hỏa SE7 di chuyển theo hướng Bắc - Nam đi tới và tông trúng. Tài xế nhanh chóng rời khỏi xe.

Cú tông mạnh khiến xe tải văng xa, biến dạng, gãy đôi. Phần đuôi xe tải bị vướng vào đầu máy tàu hỏa gây ách tắc giao thông đường sắt.

Đến gần 16h, lực lượng chức năng đã đảm bảo đường sắt được lưu thông trở lại, tàu hỏa tiếp tục hành trình.

Trọng Tùng / VTC News