Quốc tế
27/03/2025 21:48Châu Âu họp bàn, xác định vai trò trách nhiệm với Ukraine
Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba của liên minh mà Pháp gọi là "những quốc gia sẵn sàng và có khả năng", quy tụ các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yılmaz.
"Trước hết, chúng tôi sẽ thảo luận về sự hỗ trợ ngay lập tức dành cho Ukraine. Viện trợ cần phải tiếp tục vì Ukraine vẫn cần duy trì sức kháng cự”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tối thứ tư trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky.
Hội nghị lần này nhằm xác định vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Mặc dù Mỹ không tham dự, các quan chức Pháp cho biết kết quả hội nghị sẽ được chia sẻ với chính quyền Washington.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại buổi họp báo kết thúc sau cuộc gặp song phương tại Điện Elysee ở Paris, Pháp, ngày 26 tháng 3 năm 2025. (Ảnh: Reuters)
Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh quân sự cho Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, cũng như theo dõi các lệnh ngừng bắn giới hạn đối với các mục tiêu trên biển và cơ sở hạ tầng năng lượng – những nội dung đã được đề cập trong cuộc họp do Mỹ dẫn đầu tại Ả Rập Xê Út tuần này.
"Mục tiêu là giúp Ukraine duy trì tình hình trên thực địa, tiếp tục chống lại sự xâm lược của Nga, đồng thời xây dựng các yếu tố đáng tin cậy để hướng tới một nền hòa bình bền vững," Tổng thống Macron nói.
Ông Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ có thêm sự rõ ràng về những quốc gia nào có thể cam kết tham gia lực lượng này.
"Chúng tôi kỳ vọng sẽ có những quyết định mới và mạnh mẽ. Chúng tôi cần thúc đẩy các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh và sự hiện diện của các lực lượng đối tác tại Ukraine," ông nói.
"Chúng tôi sẽ xem xét những gì có thể và không thể thực hiện. Đây không phải là vấn đề đơn giản, và tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để có kết luận rõ ràng."
Những thách thức vẫn còn đó, khi Ukraine và Nga hôm thứ Tư tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng do Mỹ làm trung gian.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu tuyên bố họ sẽ không chấp nhận các điều kiện mà Nga đưa ra đối với một lệnh ngừng bắn tại Biển Đen.
- U23 Việt Nam so tài U23 Thái Lan ở Gia Lai VTV Cup 2026 (18:45)
- Chứng khoán những tháng cuối năm diễn biến thế nào? (18:30)
- Sinh viên xuất sắc quá nhiều, Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm soát 'lạm phát điểm số' (18:15)
- Vingroup mở rộng chuỗi cung ứng: Cơ hội để doanh nghiệp Việt bước ra toàn cầu (51 phút trước)
- Chính phủ đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra của VKSND Tối cao sang Bộ Công an (1 giờ trước)
- Nga tập kích nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine (1 giờ trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (3 giờ trước)
- Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội (3 giờ trước)
- Bí mật công nghệ hàng không vũ trụ trong siêu xe bay của Tesla (4 giờ trước)
- TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro (6 giờ trước)