Quốc tế
18/09/2025 18:04Châu Âu công bố kế hoạch trừng phạt Israel vì xung đột Gaza
Kế hoạch do Cao ủy Chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas công bố ngày 17-9. Nếu nhận được sự đồng thuận từ 27 quốc gia thành viên, EU sẽ áp thuế đối với khoảng 5,8 tỷ euro hàng hóa nhập khẩu từ Israel, đồng thời, trừng phạt Bộ trưởng An ninh Itamar Ben Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich.
EC tuyên bố sẽ tạm ngừng hoạt động hỗ trợ song phương với Israel, ngoại trừ hỗ trợ cho xã hội dân sự và Yad Vashem - Trung tâm tưởng niệm nạn diệt chủng Holocaust.
Những đề xuất kể trên liên quan tới việc Israel vi phạm các vấn đề nhân quyền và nguyên tắc dân chủ theo Hiệp định Hiệp hội EU - Israel. EC nêu rõ, quốc gia Do Thái phong tỏa viện trợ nhân đạo cho Gaza, tăng cường các hoạt động quân sự và thúc đẩy kế hoạch tái định cư ở Bờ Tây.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cũng khẳng định cần đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, không hạn chế hoạt động nhân đạo ở Gaza và giải cứu những con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ.
Các đề xuất trừng phạt của EC đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách áp dụng với Israel dù có phần hạn chế hơn so với ý định của một số quốc gia thành viên. Tây Ban Nha và Ireland từng kêu gọi hạn chế kinh tế và cấm vận vũ khí đối với quốc gia Do Thái, trong khi Đức và Hungary phản đối nỗ lực trừng phạt Chính phủ Israel.
Bà Kaja Kallas tuyên bố, cách tiếp cận có mục tiêu nhằm tránh tác động đến toàn thể xã hội Israel và buộc chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải giải quyết các mối quan ngại về Gaza.
“Mục đích là cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza. Do đó, những đề xuất không thực sự ảnh hưởng đến người dân, thay vào đó nhằm gây áp lực để Israel phải thay đổi lập trường”, bà Kaja Kallas tuyên bố.
Động thái mới nhất của EU đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Israel, với việc Ngoại trưởng Gideon Saar cáo buộc bà Ursula von der Leyen thực tế đang tạo điều kiện cho nhóm khủng bố chịu trách nhiệm về những tội ác nghiêm trọng.
https://hanoimoi.vn/chau-au-cong-bo-ke-hoach-trung-phat-israel-vi-xung-dot-gaza-716425.html
- Scandal 'hóa phép' bột giặt thành sữa tươi gây rúng động ở Ấn Độ (19:39)
- SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- Sức vóc "Công nghệ lõi tái chế đồng tinh khiết" của LiOA và tầm nhìn kiến tạo từ Nghị quyết 57-NQ/TW (1 giờ trước)
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (2 giờ trước)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (2 giờ trước)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (2 giờ trước)
- Lại thêm một sinh viên trường Y bị bóc "phốt" dọa lấy ven trật 3 lần (3 giờ trước)
- Hành trình tri ân của tuổi trẻ PV GAS: Gìn giữ ký ức, tiếp nối niềm tin (3 giờ trước)
- Giá vàng giảm, có nên bắt đáy lúc này? (3 giờ trước)
- Chiến dịch 500 ngày đêm ở TP.HCM và hành trình tìm lại những liệt sĩ đã ngã xuống (3 giờ trước)