Ngày 20-5, UBND quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị nhằm quán triệt và tiếp tục triển khai kế hoạch của UBND thành phố về lộ trình thực hiện của chủ đầu tư các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã đưa vào hoạt động.

Thông tin mới nhất, qua rà soát từ năm 2021 đến nay, số lượng cơ sở thuộc diện thực hiện theo Kế hoạch 151 của UBND thành phố trên địa bàn quận Cầu Giấy là 154 cơ sở. Trong đó, có 5 cơ sở thuộc nguồn ngân sách trung ương; 3 cơ sở thuộc nguồn ngân sách thành phố; 1 cơ sở thuộc nguồn ngân sách cấp quận. Đến nay, các đơn vị chức năng đã xử lý vi phạm với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Hiện mới có 26 công trình đã khắc phục xong các tồn tại về PCCC, trong đó có 16 trường hợp đã được nghiệm thu về PCCC, 10 trường hợp chuyển đổi công năng như nhà ở kết hợp một phần nhỏ kinh doanh không thuộc diện thẩm duyệt về PCCC.
128 công trình chưa nghiệm thu về PCCC, trong đó có 8 cơ sở thuộc ngân sách nhà nước, còn lại 120 cơ sở là các công trình nhà dân chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh thuộc phụ lục V, Nghị định 50/2024/NĐ-CP (chủ yếu là các nhà cao từ 7 tầng trở lên).
Lý giải nguyên nhân, đại diện chủ đầu tư các cơ sở chưa đảm bảo về PCCC đã đưa công trình vào hoạt động cho hay, phần lớn các công trình được xây dựng từ thời điểm công trình nhà ở riêng lẻ chưa bị áp những quy định về PCCC, nên việc khắc phục những tồn tại gặp rất nhiều khó khăn.
Nhận định việc khắc phục những tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động trên địa bàn quận đến nay mới đạt tỷ lệ 26/154, tương đương 17%, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, UBND quận giao Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và tập hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định; UBND các phường chủ trì kiểm tra, xử lý, kiên quyết không để công trình chưa đảm bảo PCCC đã đưa vào hoạt động.
Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đề nghị Phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan như Công ty điện lực Cầu Giấy, Công ty kinh doanh nước sạch phối hợp thực hiện kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
“UBND quận Cầu Giấy cam kết sẽ đồng hành với các chủ đầu tư trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC", ông Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh.