Cập nhật đáng lo ngại về dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Hàn Quốc công bố có 31 ca nhiễm virus Corona mới (COVID-19) trong ngày 20/2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên tới 82 ca, với phần lớn các ca nhiễm mới tập trung ở thành phố Daegu. 

cap nhat dang lo ngai ve dich covid 19 o han quoc

Người dân đi qua một biển cảnh báo phòng ngừa dịch COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hàn Quốc tuần này tăng đột biến, tăng thêm hơn 50 ca trên toàn quốc. Cơ quan y tế Hàn Quốc tuyên bố virus đã bắt đầu lây lan cục bộ, Yonhap đưa tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kim Kang-lip chia sẻ với báo giới rằng: "Vào giai đoạn này, chính phủ quyết định rằng COVID-19 lây lan cục bộ với phạm vi giới hạn".

Ông Kim Kang-lip cho hay, chính phủ đã điều chỉnh công tác kiểm dịch và phòng ngừa để đối phó với sự lây lan cục bộ. Cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ triển khai thêm 24 bác sĩ tới Daegu và mở rộng số lượng trung tâm phát hiện virus lên 22 ở thành phố này.

Tuy nhiên, theo ông, cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn duy trì mức cảnh báo virus ở mức vàng - cao thứ ba trong thang cảnh báo.

Trong tổng số 82 ca nhiễm virus ở Hàn Quốc, 48 trường hợp ở khu vực đông nam với 37 người nhiễm virus đã tham dự một buổi lễ nhà thờ, theo Korea Times.

Trong số 31 ca nhiễm mới được thông báo ngày 20.2 ở Hàn Quốc có 30 ca ở Daegu, cách Seoul khoảng 300km về phía đông nam và giáp với tỉnh Bắc Gyeongsang. Ca nhiễm virus mới còn lại là ở Seoul, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông tin.

Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang có khoảng 5 triệu cư dân.

Trong số 30 ca nhiễm mới ở vùng có dịch Daegu, 23 ca được cho là có liên quan tới một phụ nữ Hàn Quốc 61 tuổi, được xác nhận nhiễm virus hôm 18.2 - bệnh nhân nhiễm virus thứ 31 của Hàn Quốc.

Bệnh nhân này này được cho là đã lây nhiễm cho khoảng 40 người khác khi tham dự buổi lễ tại nhà thờ ở Daegu trước khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Phần lớn các ca nhiễm mới đều không có mối liên hệ rõ ràng trong việc di chuyển tới Trung Quốc hoặc các quốc gia Đông Nam Á, theo KCDC.

Bệnh nhân được xem là nguồn siêu lây lan COVID-19 của Hàn Quốc đã nhập viện ở Daegu từ 7-17.2. KCDC cho biết, bệnh nhân đã tiếp xúc với 166 người và những người này đã ở nhà tự cách ly.

Nhà thờ chúa Jesus Shincheonji ở Daegu - nơi bệnh nhân thứ 31 của Hàn Quốc đến dự buổi lễ có khoảng 1.000 người tham dự - đã thông báo đóng cửa sau khi 10 thành viên nhà thờ dương tính với virus.

Cơ quan y tế công Hàn Quốc trước đó cho biết, vẫn chưa rõ tại sao bệnh nhân thứ 31 nhiễm virus khi bệnh nhân này không tiếp xúc với những bệnh nhân nhiễm COVID-19 trước đó và cũng không ra nước ngoài trong thời gian gần đây.

Số người được xét nghiệm virus và trong tình trạng cách ly ở Hàn Quốc đã tăng lên 1.633 tính tới sáng 20.2, theo KCDC. Hàn Quốc đã sàng lọc COVID-19 với 12.161 người từ 3.1 và có 10.446 cho kết quả xét nghiệm âm tính và 16 bệnh nhân đã hồi phụ hoàn toàn, kết thúc trạng thái cách ly.

Hàn Quốc cũng bắt đầu kiểm tra những người có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 trong bối cảnh có thêm nhiều ca nhiễm mới không có tiếp xúc với các ca nhiễm đang có hoặc đi ra nước ngoài thời gian gần đây.

Biện pháp này mở rộng sàng lọc cho nhiều người hơn và giúp phát hiện, cách ly các ca nhiễm COVID-19 dễ dàng hơn, KCDC cho biết.

Hàn Quốc có khả năng tiến hành 5.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày, nhưng con số này sẽ tăng lên 10.000 vào cuối tháng. Thêm vào đó, nước này có kế hoạch xét nghiệm cho những người bị viêm phổi không rõ nguyên nhân.

cap nhat dang lo ngai ve dich covid 19 o han quoc COVID-19 tiếp tục lây lan ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gấp rưỡi

Hàn Quốc xác nhận thêm 15 trường hợp nhiễm virus Corona mới ( COVID-19 ) vào ngày 19.2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở ...

Thanh Hà

/ laodong.vn