Chuyện lạ đó đây
08/05/2025 22:47Cảnh sát đốt 20 tấn cần sa, khói bốc lên khiến cư dân cả thị trấn bị ảo giác
Vào ngày 18/4/2025, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đốt 20,7 tấn cần sa tang vật vụ án ngay tại trung tâm thị trấn Lice, ở tỉnh Diyarbakır. Hoạt động này vô tình khiến khói cần sa lan tỏa khắp thị trấn, đặc quánh trong không khí.
Ít nhất 5 ngày sau, 25.000 người dân trong thị trấn không thể mở cửa sổ và đi ra đường. Nhiều người gặp các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn và ảo giác.
Số cần sa bị tiêu hủy được thu giữ trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024, trị giá 261,4 triệu USD (khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng), là tang vật của 1.941 vụ án suốt 2 năm.
“Mùi cần sa đã bao trùm cả thị trấn trong nhiều ngày. Chúng tôi không dám mở cửa sổ. Trẻ con thì liên tục có dấu hiệu khó thở, đau ốm và phải đi đến bệnh viện”, một người dân địa phương phàn nàn.
Cảnh sát thậm chí còn sắp xếp cần sa thành tên thị trấn Lice.
Yahya Oger, Chủ tịch Hiệp hội Green Star, tổ chức nâng cao nhận thức về ma túy, cho biết cũng như khói thuốc lá, khói cần sa gây hại cho người hít thụ động trong không gian kín. Việc tiêu hủy cần sa bừa bãi có thể gây cảm giác khó chịu nghiêm trọng cho người dân, thậm chí dẫn đến ảo giác.
Ông nhấn mạnh rằng việc chính quyền đạt thành tích trong cuộc chiến đẩy lùi ma túy là rất đáng ghi nhận, nhưng cách tiêu hủy cần sa như vậy hoàn toàn sai. Đặc biệt hơn, các sỹ quan còn sắp xếp ma túy thành chữ LICE. Việc này rất thiếu chuyên nghiệp, khiến dân cư không khỏi tổn thương.
“Việc tiêu hủy hoặc đốt các loại thảo mộc như vậy cũng có thể gây ra tình trạng ngộ độc nghiêm trọng. Nhà chức trách nên xử lý chất ma túy trong các nhà máy có ống khói lọc hoặc khu vực xa trung tâm dân cư”, Öğer giải thích.
Hiệp hội Green Star đề nghị cung cấp các chương trình giáo dục về nhận thức ma túy tại các cơ quan thực thi pháp luật và trường học. Trong vụ việc này, dặc dù người dân vẫn tiếp tục báo cáo về các vấn đề sức khỏe nhưng cơ quan chức năng không có bất cứ nỗ lực nào để khắc phục hậu quả.
Trên diễn đàn Reddit, nhiều người bày tỏ bức xúc về sự tắc trách của cơ quan chức năng địa phương. "Gần nhà tôi cũng từng có trường hợp tiêu hủy cần sa như vậy khoảng chục năm trước. Cơ quan chức năng chặt hết cả một vườn rồi gom chúng thành một đống lớn để đốt. Tuy nhiên, hạt giống vẫn bay theo gió, giờ thỉnh thoảng vẫn thấy một cây cần sa mọc dại ven đường", một người dùng bình luận.
Mộ người khác viết: "Cảnh sát tại đây rất thiếu chuyên nghiệp, hành vi này thật sự gây hại rất nhiều cho trẻ nhỏ. Chúng chỉ cần vô tình hít phải một ít khói cần sa là có thể dễ dẫn đến nguy cơ tử vong".
- Nga tiếp tục chiến sự giữa làn sóng tập kích của Ukraine (04/07/26 21:50)
- Bắt gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM (04/07/26 21:48)
- Bão số 1 đi vào bờ biển Móng Cái, gió giật mạnh duy trì đến khi nào? (04/07/26 21:12)
- 'Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh': Trở thành Phó giáo sư, sống kín tiếng (04/07/26 20:30)
- Bão số 1 gây mưa lớn tại Hà Nội, những khu vực nào có nguy cơ bị ngập? (04/07/26 20:26)
- Số người chết vì động đất Venezuela vượt 2.600 (04/07/26 20:23)
- TP.HCM cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026 - 2027 (04/07/26 20:21)
- Bão số 1 Maysak giật cấp 11 trên khu vực ven biển Quảng Ninh, biển động rất mạnh (04/07/26 20:09)
- Tuyển sinh đại học 2026: Chuyên gia dự báo điểm chuẩn và “bật mí” chiến thuật đặt nguyện vọng (04/07/26 17:47)
- Đối chiếu học bạ, kiểm tra toàn bộ bài thi điểm 10 Toán ở Tuyên Quang (04/07/26 17:43)