Tin hot
11/05/2026 21:01Cảnh báo nguy cơ phạm tội từ các hội nhóm “tín dụng đen”, “vỡ nợ làm liều”
Theo Công an thành phố Hà Nội, các hội nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút số lượng lớn thành viên tham gia. Nội dung trao đổi chủ yếu xoay quanh việc vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen, chia sẻ cách thức “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí hướng dẫn kinh nghiệm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm có tiền tiêu xài hoặc trả nợ.
![]() |
| Những hội nhóm trên Facebook (Ảnh: Công an TP. Hà Nội) |
Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động người tham gia thực hiện hành vi trái pháp luật, hình thành tâm lý coi thường pháp luật, lệch chuẩn về nhận thức và hành vi. Thành phần tham gia không chỉ là những người gặp khó khăn về tài chính hay thu nhập thấp, mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị tác động và lôi kéo. Nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thực tế cho thấy đã xảy ra không ít vụ việc các đối tượng quen biết nhau thông qua các hội nhóm “vỡ nợ làm liều”, sau đó rủ rê, móc nối để cùng thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội và làm gia tăng nguy cơ mất an ninh trật tự.
Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ” hoặc cổ xúy hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cũng không nên vay tiền qua các hình thức tín dụng đen, vay nhanh, vay qua ứng dụng không rõ nguồn gốc; đồng thời cần cảnh giác với các lời mời chào vay tiền dễ dàng, lãi suất thấp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khi gặp khó khăn về tài chính, người dân cần tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, được Nhà nước cấp phép để được hỗ trợ đúng quy định. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quản lý chi tiêu hợp lý, tránh để bị lôi kéo hoặc kích động tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.
Không chỉ người dân, các cơ sở kinh doanh, đơn vị giao dịch tài chính cũng được lực lượng chức năng đề nghị nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, chủ động nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội.
Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến nghị gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục, định hướng cho thanh thiếu niên trong việc sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Khi phát hiện các hội, nhóm hoặc tài khoản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến hoạt động tín dụng đen, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được kiểm tra, xử lý theo quy định.
Theo lực lượng chức năng, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân sẽ góp phần quan trọng trong ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
- Vì sao con người sợ ma nhưng thích xem phim ma, nghe truyện ma? (55 phút trước)
- Số phận kỳ lạ của truyện 'Kim Bình Mai': Từ 'dâm thư' trở thành 'đệ nhất kỳ thư' (1 giờ trước)
- Người ám sát hụt Tần Thủy Hoàng là mưu sỹ thiên tài, giỏi hơn Gia Cát Lượng (1 giờ trước)
- Con gái thất lạc 35 năm mới biết mình từng ở cách cha mẹ chỉ một con phố (1 giờ trước)
- 2 thập kỷ hôn nhân viên mãn dù chưa đám cưới của 'nữ danh hài giàu nhất Vbiz' (2 giờ trước)
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? (6 giờ trước)
- Những yếu tố nào đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam? (6 giờ trước)
- TP.HCM sẽ dùng AI dự đoán xu hướng bệnh tật, dịch bệnh (6 giờ trước)
- Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào? (6 giờ trước)
- Argentina không cần ‘Bàn tay của Chúa’, vì đã có đôi chân Messi (7 giờ trước)
