Thế giới 24h
08/05/2025 20:29Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan: Thương vong lớn trong các vụ đụng độ ở Kashmir
Các cuộc đụng độ nổ ra không lâu sau khi quân đội Ấn Độ không kích hàng loạt địa điểm tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát hôm 7-5.
Theo đài phát thanh nhà nước All India Radio (AIR), 15 thường dân đã thiệt mạng khi quân đội Pakistan nã pháo vào các quận biên giới của quốc gia láng giềng.
Toàn bộ trường hợp thiệt mạng đều được báo cáo tại quận Poonch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cách thành phố Srinagar 185km về phía Tây Nam, ở khu vực Kashmir dưới sự kiểm soát của Ấn Độ. 40 người bị thương, trong khi hàng chục ngôi nhà và phương tiện bị hư hại.
Ngoài ra, 10 người, bao gồm 5 trẻ em, đã bị thương trong cuộc pháo kích xuyên biên giới ở khu vực Uri thuộc quận Baramulla. Quận Rajouri cũng ghi nhận 3 trường hợp bị thương.
Các quan chức quân đội Ấn Độ cho biết đang đáp trả hiệu quả những cuộc pháo kích và nổ súng từ phía Pakistan. Các vụ đụng độ hôm 7-5 cũng đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp xảy ra tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn tại LoC.
Về phần mình, quân đội Pakistan xác nhận, 26 người, bao gồm phụ nữ cùng trẻ em, đã thiệt mạng và 46 trường hợp bị thương khi Ấn Độ tấn công các khu định cư dân sự ở 6 khu vực của Pakistan. Trong động thái trả đũa, không quân Pakistan đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, 3 máy bay, 2 chiếc ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và 1 chiếc ở Punjab, đã được tìm thấy. Cho đến nay, vẫn chưa có bình luận chính thức nào về các vụ rơi máy bay.
Các báo cáo cho biết, căng thẳng tăng cao đã khiến hơn 200 chuyến bay bị hủy và 25 sân bay tạm thời đóng cửa trên khắp miền Bắc và miền Tây Ấn Độ.
Ở diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế cuộc đối đầu tồi tệ nhất kể từ năm 2019, đồng thời khẳng định, tình trạng căng thẳng cần được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao.
Tổng thống Nga Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để chia sẻ mất mát trong vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam khiến 26 người thiệt mạng, trong đó có 25 công dân Ấn Độ.
“Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức”, thông báo từ Điện Kremlin cho biết.
- Với 6G, "cuộc chơi" viễn thông sẽ thay đổi (18:02)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng từ năm học 2026-2027 (33 phút trước)
- Ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội (51 phút trước)
- Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, mỗi trường có bao nhiêu hiệu phó, sắp xếp vị trí việc làm ra sao? (1 giờ trước)
- Không thể để ‘giang hồ mạng’ nhởn nhơ phát tán thông tin xấu độc kiếm tiền (1 giờ trước)
- Thi lại ở THPT chuyên Tuyên Quang: Công an ngăn gian lận công nghệ cao (1 giờ trước)
- Vùng áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, biển động (2 giờ trước)
- Hé lộ khoản tiền LĐBĐ Hàn Quốc thuê gái mại dâm hối lộ trọng tài (2 giờ trước)
- Sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào truyền tế bào gốc làm đẹp (2 giờ trước)
- Sắp công bố điểm chuẩn đại học 2026: Thí sinh cần lưu ý gì? (3 giờ trước)