Canada tạm thời cấm nhập cảnh trong 90 ngày đối với người cư trú đến từ Congo, Uganda và Nam Sudan, bắt đầu từ ngày 27-5, trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại châu Phi.

Chính phủ Canada cho biết biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời nhằm giảm nguy cơ virus Ebola xâm nhập và lây lan trong nước.

Mỹ hạn chế nhập cảnh từ 3 nước châu Phi nhằm ứng phó với đợt bùng phát Ebola. Ảnh: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức rủi ro bùng phát dịch Ebola chủng Bundibugyo trên quy mô quốc gia tại Congo lên mức “rất cao”, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế đối với ổ dịch tại Congo và Uganda.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Liên minh châu Phi về tình hình dịch bệnh ngày 25-5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc chậm phát hiện các ca mắc Ebola khiến lực lượng ứng phó phải “chạy theo” dịch bệnh và tình hình nhiều khả năng sẽ còn xấu hơn.

Cùng ngày, Uganda xác nhận thêm 2 ca mắc Ebola mới, nâng tổng số ca bệnh được xác nhận tại nước này lên 7 ca.

Tuần trước, Mỹ cũng đã cấm nhập cảnh đối với công dân không mang quốc tịch Mỹ nếu từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong thời gian gần đây.

Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết từ ngày 30-5, công dân Canada, thường trú nhân và người nước ngoài từng đến các khu vực bị ảnh hưởng nhưng chưa xuất hiện triệu chứng sẽ phải cách ly trong 21 ngày.

Trong khi đó, quốc đảo Bahamas cũng chuẩn bị công bố lệnh hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến 3 quốc gia châu Phi này trong vòng 21 ngày gần nhất.

Hiện giới chức tại Mỹ, Canada hoặc Bahamas chưa ghi nhận ca mắc Ebola nào.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng do virus gây ra, với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, đau họng, sau đó có thể xuất hiện nôn mửa, tiêu chảy và trong một số trường hợp là chảy máu trong và ngoài cơ thể.

Theo WHO, Ebola có tỷ lệ tử vong cao, tùy thuộc vào chủng virus và khả năng ứng phó y tế tại khu vực bùng phát.

Đỗ Hương (hanoimoi.vn)