Xã hội
22/09/2024 22:50Cận cảnh biệt phủ 100 năm tuổi ở Đồng Nai nguy cơ bị phá bỏ

Dự án đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến huyện Vĩnh Cửu đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Ngôi biệt thự cổ 100 năm tuổi ven sông cũng nằm trong diện giải tỏa 2/3 diện tích để làm đường.

Đây là biệt thự cổ Đốc phủ Võ Hà Thanh, người dân thường gọi "nhà lầu ông Phủ".

Trước đây, căn biệt thự từng làm bối cảnh quay bộ phim Người đẹp Tây Đô.

Căn biệt thự xây dựng từ năm 1922 với kiến trúc kiểu Pháp và hoàn thành sau đó 2 năm.

Sau 100 năm tồn tại, biệt thự cổ không chỉ là di sản kiến trúc mà còn là biểu tượng văn hóa, thu hút nhiều du khách trên tuyến du lịch sông Đồng Nai ghé thăm quan, chiêm ngưỡng.

Trước đây, biệt thự còn gắn liền với những câu chuyện về trận lụt lịch sử năm 1952 khi là nơi cứu sống hơn 100 người dân trong khu vực chợ Bửu Long.


Ngôi biệt thự đang được hậu duệ của Đốc phủ Võ Hà Thanh bảo tồn.


Những dấu tích thời gian in hằn lên từng khung cửa, ban công, viên gạch hay mảng tường của căn biệt thự 100 năm tuổi.

Khi dự án đường ven sông Đồng Nai (dài 5,2 km với tổng kinh phí 1.300 tỷ đồng) khởi công, UBND TP Biên Hòa giải tỏa mặt bằng khu đất có biệt thự cổ để bàn giao cho đơn vị thi công.


Theo chủ đầu tư, 2/3 căn nhà nằm trong phạm vi dự án nên phải đập bỏ, trong khi đó người chủ có nguyện vọng giữ lại.

Tới nay địa phương cũng mới giải phóng mặt bằng được khoảng 2/3 diện tích đất, tiến độ sản lượng đạt khoảng gần 65%. Nhà thầu tập trung thi công lu nền đường, cấp phối đá dăm, thảm nhựa, gia cố bê tông, làm hệ thống thoát nước ở một số đoạn.

Ông Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Nai cho rằng ngôi nhà có ý nghĩa lịch sử và văn hóa khi được xây dựng cùng thời với Tòa bố hành chính Biên Hòa đầu thế kỷ 20. Đồng thời, tất cả vật liệu xây dựng đều nhập từ Pháp, làm nổi bật giá trị kiến trúc.


Cũng theo ông Trần Quang Toại nếu giữ được ngôi biệt thự cổ này, địa phương sẽ tạo được sự kết nối về văn hóa, lịch sử, du lịch sông Đồng Nai với ngôi biệt thự cùng các công trình cổ khác bền chặt hơn.

Vào ngày 20/9, UBND tỉnh Đồng Nai lập đoàn khảo sát gồm các đại diện từ Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội Khoa học Lịch sử và lãnh đạo thành phố Biên Hòa để xem xét các phương án bảo tồn.

Sau khi kiểm tra, ghi nhận nguyện vọng chủ nhân ngôi nhà, Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến các sở, ban ngành để trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định.
- Hoa hậu Hong Kong 2 lần giành ngôi Ảnh hậu, U60 viên mãn bên chồng tài tử (21:20)
- Khi người tiêu dùng không còn mua hàng chỉ vì giá rẻ (21:03)
- KOC, KOL bán hàng trên môi trường số: Gắn với trách nhiệm pháp lý (1 giờ trước)
- Chính phủ yêu cầu luật hóa biện pháp ngăn ngừa trục lợi chính sách nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Phật nhảy tường là món ăn gì, vì sao có tên gọi đó? (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump ‘cấm cửa’ 3 hãng truyền thông tiếp cận Nhà Trắng (1 giờ trước)
- Vì sao các nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng thường mặc đồ đen? (1 giờ trước)
- Giá rau xanh ở Hà Nội tăng vọt sau mưa lớn kéo dài (1 giờ trước)
- Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam (2 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT: Không giao chỉ tiêu về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên (2 giờ trước)