Thế giới 24h
04/07/2019 16:27Campuchia bác bỏ lo ngại của Mỹ về căn cứ hải quân Ream
Chuẩn Đô đốc Mey Dina, phát ngôn viên căn cứ hải quân Ream, hôm 2-7 phủ nhận sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại căn cứ này.
"Hiến pháp Campuchia không cho phép lực lượng nước ngoài lập căn cứ quân sự tại nước này" - ông Mey Dina khẳng định, đồng thời cho biết bảo vệ chủ quyền luôn là ưu tiên hàng đầu và căn cứ này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với hải quân khắp thế giới.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Chhum Sucheat, cho biết Mỹ từng giúp nước này xây một nhà kho và các ký túc xá tại căn cứ hồi năm 2007. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Phnom Penh chưa bao giờ yêu cầu Mỹ giúp đỡ sửa chữa những tòa nhà này, khác với thông tin được giới truyền thông đăng tải.
![]() |
Căn cứ hải quân Ream. Ảnh: Khmer Times
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh nói thêm nước ông đã giải thích với Mỹ rằng sự hỗ trợ như thế là không cần thiết vì Phnom Penh dự định dời căn cứ hải quân này đến một khu vực khác để mở rộng và cải thiện năng lực hoạt động của nó.
Một loạt phản ứng trên được đưa ra sau khi Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á, Joseph Felter, gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Nội dung thư yêu cầu Campuchia giải thích về động thái không chấp nhận đề nghị của Washington về việc sửa chữa căn cứ hải quân Ream.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, bà Emily Zeeberg, hôm 2-7 cho rằng những diễn biến gần đây đã làm dấy lên phỏng đoán về kế hoạch tương lai của Campuchia dành cho nơi này, trong đó có khả năng cho phép Trung Quốc đặt cơ sở quân sự tại đó.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh. Ảnh: Facebook
Đáp lại, Bộ trưởng Tea Banh khẳng định đã nhiều lần trả lời rằng hiến pháp không cho phép bất cứ nước nào xây dựng căn cứ quân sự ở Campuchia nhưng phía Mỹ không nghe. "Họ cứ nghĩ rằng chúng tôi dự định cho phép Trung Quốc xây căn cứ quân sự trên lãnh thổ mình" - ông Tea Banh phàn nàn.
Bộ trưởng Tea Banh cũng bác bỏ thông tin một căn cứ quân sự Trung Quốc đang được xây dựng ở Koh Kong.
| Công nhân Campuchia vỡ mộng đổi đời khi đi làm cho chủ thầu Trung Quốc
Cái chết của 28 công nhân trong vụ sập khách sạn Trung Quốc ở Sihanoukville khiến giấc mơ kiếm tiền của nhiều lao động nghèo ... |
| Nửa triệu USD bị vứt lại gần biên giới Campuchia là tiền thật
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang thông báo rộng rãi tìm chủ sở hữu của 470.000 USD. Nếu sau một tháng ... |
P.Võ (Theo Khmer Times, The Phnom Penh Post)
- Tại sao người Hàn Quốc thích hỏi nhóm máu khi làm quen? (20:41)
- Cuộc sống mới trong các quán Internet ở Trung Quốc giữa lúc kinh tế khó khăn (20:20)
- AI có làm bạn trẻ mất việc? (20:02)
- Vì sao người Nhật Bản thích đi nhà tắm công cộng? (1 giờ trước)
- Giáo viên cài 'bẫy ẩn' trong bài thi, phát hiện gần như cả lớp dùng AI gian lận (1 giờ trước)
- Giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, chuyên gia dự báo đỉnh mới (1 giờ trước)
- Đội vô địch V.League 2026-2027 được thưởng 5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Có gì trong đàm phán Iran-Oman về eo biển Hormuz? (2 giờ trước)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (2 giờ trước)
- Châu Âu vẫn hút du khách châu Á bất chấp các đợt sóng nhiệt (3 giờ trước)

