Sống khỏe
01/10/2018 23:07Cách chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng
Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Triệu chứng ban đầu là bé sốt 39-40 độ C, miệng sưng, chảy nước miếng liên tục, biếng ăn, quấy khóc, run tay chân. Da và niêm mạc trẻ bị tổn thương gây nên các vết loét hoặc bọng nước có đường kính khá lớn. Một số ít trường hợp chỉ loét miệng rất dễ nhầm với loét miệng do nhiệt hoặc loét miệng do virus Herpes. Các vết loét trong miệng khi vỡ ra có thể gây nôn hoặc tiêu chảy.
Bệnh lây lan do trẻ lành tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với trẻ bệnh qua chất tiết ở đường hô hấp trên như họng, hầu, răng miệng (nước bọt, chất nhày ở mũi họng). Các dụng cụ đồ chơi, dụng cụ ăn uống như bát, đũa, thìa..., khăn lau tay, khăn rửa mặt cũng có thể dính virus làm lây bệnh.
Bệnh tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắcxin phòng bệnh.
![]() |
| Trẻ mắc tay chân miệng cần ăn những thực phẩm mềm mịn, mát lạnh, như: cháo, sữa, sữa chua, nước ép hoa quả,... Ảnh: Health |
Theo chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan, trẻ mắc chân tay miệng thường rất biếng ăn nên cần chọn thực phẩm mềm, mịn, mát lạnh tạo cảm giác dễ chịu như bột dinh dưỡng, sữa, sữa chua, phô mai. Tránh ăn thực phẩm cay nóng, không nên cho trẻ uống nước nóng hoặc lạnh quá làm đau miệng, tăng tình trạng viêm loét.
Món ăn phù hợp cho trẻ mắc tay chân miệng
- Sữa: Các vết loét ở lưỡi và lợi khiến trẻ không nhai nuốt được. Một ly sữa mát sẽ giúp trẻ cảm thấy dịu lại trong miệng. Nên cho bé uống sữa nhiều lần trong ngày. Sữa nhiều protein giúp trẻ mau hồi phục, đồng thời cung cấp nước để bù lại những cơn sốt làm trẻ hao kiệt.
- Cháo bột: Tốt nhất là xay cháo thật nhuyễn để trẻ có thể nuốt bỏ qua bước nhai, tránh gây đau ở miệng. Có thể xay nhuyễn thịt nạc, thịt bò và thêm cả rau củ để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất đạm, chất xơ.
- Sữa chua là thực phẩm giúp tiêu hóa tốt.
- Nước ép hoa quả: Nước ép hoặc các loại sinh tố trái cây bổ sung rất nhiều vitamin, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Các loại hoa quả có thể dùng đó là dưa hấu, xoài, bơ, đu đủ...
Nên chia nhỏ các bữa ăn. "Không cố gắng ép trẻ ăn, vì trẻ đau miệng, ăn nhiều một lúc sẽ gây cảm giác khó chịu", bà Lan khuyên. Trẻ còn bú mẹ thì cần cho bú như bình thường, tăng số lần lên vì bé mỗi lần bú không được nhiều như lúc khỏe mạnh. Khi trẻ hồi phục và hết các vết loét gây đau trong miệng, cần động viên ăn uống bình thường trở lại. Sau khi ăn bé nên súc miệng sạch sẽ và nghỉ ngơi 3- 4 giờ mới ăn bữa khác.
Thúy Quỳnh
| Bùng phát dịch sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng và những “góc khuất” y tế cộng đồng
Cùng lúc dịch sởi, sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) bùng phát ở nhiều tỉnh thành. Theo ngành y tế tại các ... |
| Vì sao bệnh tay chân miệng năm nay trở nên nguy hiểm?
Dịch bệnh tay chân miệng (TCM) tăng và nhiều ca nặng do có sự thay đổi gien gây bệnh từ B5 sang C4 của chủng ... |
- Lửa thiêu rụi 17.000m² nhà xưởng tại TP.HCM trong đêm (09:10)
- World Cup 2026 hôm nay 10/6: Mexico cho học sinh nghỉ học ngày khai mạc (28 phút trước)
- TP.HCM bước vào “kỷ nguyên thuê nhà”: Giá căn hộ gấp 25 lần thu nhập người dân (31 phút trước)
- Trứng gà rớt giá, người nuôi lỗ nặng, bán lẻ giảm nhỏ giọt (33 phút trước)
- Hé lộ bê bối bán độ chấn động bóng đá Australia, có mafia quốc tế 'nhúng tay' (37 phút trước)
- Bulgaria dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, kêu gọi đàm phán hòa bình (39 phút trước)
- Mỹ tấn công sau vụ trực thăng bị bắn rơi, Iran phóng tên lửa, UAV đáp trả (49 phút trước)
- Xem trực tiếp World Cup 2026 trên kênh nào? Lịch phát sóng VTV 104 trận mới nhất (1 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha: Ronaldo chưa nghĩ đến việc giải nghệ (1 giờ trước)
- Hẩm hiu số phận những con tàu bạc tỷ nằm 'dầm mưa dãi nắng' ở Lý Sơn (1 giờ trước)
