Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn lên tiếng trước thông tin các trường đại học mở, thay đổi nhiều tổ hợp xét tuyển đầu vào năm nay.
Năm nay, lứa thí sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thi tốt nghiệp THPT. Theo quy định, thí sinh thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong 9 môn, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Với số môn và cách chọn như trên sẽ tạo ra 36 tổ hợp có thể dùng để tuyển sinh đại học. Để phù hợp với việc đổi mới trong số môn thi, hình thức thi, nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển.
Điển hình như: Đại học Bách khoa Hà Nội bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển là K01 (Toán, Văn kết hợp với một trong bốn môn Lý/Hóa/Sinh/Tin).
Đại học Công nghiệp Hà Nội bổ sung tổ hợp A0C (Toán, Lý, Công nghệ), A0T (Toán, Lý, Tin học), B0C (Toán, Hoá, Công nghệ), D0C (Toán, tiếng Anh, Công nghệ), D0G (Toán, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và Pháp luật).
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra các tổ hợp mới: Ngữ văn, tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Ngữ văn, tiếng Anh, Tin học; Ngữ văn, Toán, Tin học; Ngữ văn, Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật; Ngữ văn, Lịch sử, Tin học; Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Các trường đại học ồ ạt thêm tổ hợp xét tuyển mới: Bộ GD&ĐT nói gì? (Ảnh minh hoạ)
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhận định, việc thay đổi tổ hợp xét tuyển không có vấn đề gì lớn, bởi quy chế tuyển sinh năm nay sẽ linh hoạt. Việc của thí sinh là học theo năng lực, sở trường, còn các trường sẽ tuyển sinh theo đúng yêu cầu đặt ra, hệ thống phần mềm sẽ lựa chọn những thông tin tốt nhất cho thí sinh.
"Dự kiến năm nay sẽ không hạn chế số lượng tổ hợp xét tuyển, thí sinh tập trung học tốt theo năng lực, sở trường của bản thân", Thứ trưởng Sơn nói. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải tuyển sinh theo tổ hợp phù hợp với ngành đào tạo và yêu cầu đặt ra. Bộ GD&ĐT cũng đặt ra yêu cầu cụ thể cho từng trường, ngành đào tạo.
Theo đó, với mỗi ngành học, các trường sẽ lựa chọn phương thức tuyển sinh cũng như các tổ hợp môn thi xét tuyển phù hợp với yêu cầu ngành đó. Làm sao để bảo đảm thí sinh có năng lực có thể lựa chọn học và thành công với chương trình này.
Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ có những quy định cụ thể. Chẳng hạn, với mỗi ngành học, giữa các tổ hợp xét tuyển sẽ có những phần chung. Phần chung đó là những yêu cầu bắt buộc thí sinh phải có để theo học chương trình. Còn việc quyết định lựa chọn môn nào là quyền của các trường để đảm bảo quyền tự chủ.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khuyên thí sinh không phải lo lắng, chỉ cần học tập thật tốt, làm sao để có thể tham gia vào các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao nhất. Còn hệ thống phần mềm và quy chế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các em không phải quan tâm đến vấn đề kĩ thuật.
Tất cả dữ liệu về tuyển sinh, từ kết quả học tập THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi riêng… đều được đăng tải lên cơ sở dữ liệu hệ thống. Trên cơ sở đó, hệ thống sẽ lựa chọn những phương thức tuyển sinh phù hợp, tối ưu cho thí sinh. Nghĩa là, các em có thể đặt nguyện vọng vào 1 ngành, 1 trường và hhệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tự chọn để tối ưu nhất cho các em.
Trước thông tin các trường phải quy đổi các phương thức xét tuyển đại học về cùng một thang điểm, Thứ trưởng Sơn cho hay, hiện tồn tại 2 điểm chuẩn: Theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn khác (chẳng hạn điểm học bạ hoặc điểm từ kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực).
Lãnh đạo Bộ phân tích, giữa 2 điểm chuẩn này phải có sự tương đương, không thể dựa theo số chỉ tiêu mà các trường đặt ra. Do đó, việc quy đổi hoặc xác định để 2 điểm chuẩn này tương đương nhau là rất cần thiết, để đảm bảo công bằng cho thí sinh sao cho năng lực tương đương.
Bộ GD&ĐT đang cùng một số trường đại học xây dựng hướng dẫn để có sự thống nhất trong hệ thống nhưng đảm bảo sự đa dạng về quyền tự chủ theo yêu cầu của từng ngành nghề.
Liên quan đến việc bỏ xét tuyển sớm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, nếu trước đây các em phải tham gia rất nhiều kỳ xét tuyển nhưng năm nay thí sinh chỉ cần tập trung vào một kỳ xét tuyển. Đồng thời, các em phải xem xét năng lực bản thân để lựa chọn ngành nghề phù hợp.
Cho rằng, ở thời điểm này lựa chọn ngành nghề không chỉ là quyết định cá nhân, Thứ trưởng Sơn khuyên học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên đam mê, năng lực của bản thân và nhu cầu thực tiễn của xã hội trong tương lai. Các em hãy chủ động trang bị cho mình các kỹ năng cần thiết như ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy phản biện và tinh thần học tập suốt đời để không ngừng tiến bộ.
Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025, quy định tổ hợp môn dùng để xét tuyển gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo; trong đó phải có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số đánh giá chiếm ít nhất 1/3 tổng điểm. Các tổ hợp trong cùng một ngành phải có số môn chung chiếm ít nhất 50% tổng điểm.
https://vtcnews.vn/cac-truong-dai-hoc-o-at-them-to-hop-xet-tuyen-bo-gd-dt-noi-gi-ar932596.html