Những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều điểm di tích, du lịch của Hà Nội thu hút đông người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Năm nay, nhiều điểm đến của Thủ đô đồng loạt tổ chức hoạt động hấp dẫn, trong đó nhiều danh lam thắng cảnh, di tích và công trình văn hóa được mở cửa miễn phí trong ngày 2-9, kỳ vọng sẽ tạo nhiều không gian trải nghiệm hấp dẫn, góp phần tăng lượng khách tham quan và lưu trú tại Thủ đô.

Từ những điểm di tích đến “địa chỉ đỏ”

Theo ghi nhận, các di tích lịch sử, “địa chỉ đỏ” tiếp tục là những điểm đến thu hút đông người dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ. Nhiều người lựa chọn mặc áo cờ đỏ, sao vàng, áo dài khi tham quan, vui chơi, tạo nên sắc màu rực rỡ và không khí phấn khởi, tươi vui trong dịp Quốc khánh.

lang-bac-2.jpg
Người dân và du khách tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Ảnh: H.L

Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình luôn là điểm đến thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong mỗi dịp Quốc khánh 2-9. Ngay từ sáng sớm, dòng người đã nối dài, xếp hàng vào Lăng viếng Bác. Anh Trần Anh Tuấn (phường Thanh Xuân) cho biết, trong dịp lễ trọng đại của dân tộc, anh muốn đưa các con vào Lăng viếng Bác, thăm Quảng trường Ba Đình để các con thêm hiểu về lịch sử dân tộc, trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Di tích 48 Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn độc lập là “địa chỉ đỏ” đang đón rất nhiều lượt người dân và du khách đến thăm mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ. Đại diện Ban Quản lý di tích và danh thắng Hà Nội cho biết, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, di tích thu hút lượng khách đông đảo, đáng chú ý, rất nhiều người trẻ ghé thăm để tìm hiểu lịch sử dân tộc.

48-hang-ngang.jpg
Đoàn học sinh tham quan Khu tích 48 Hàng Ngang. Ảnh: H.L

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lượng khách du lịch đến tham quan trong ngày 29 và 30-8 khá đông. Dịp nghỉ lễ, khu di tích tổ chức nhiều hoạt động tại khu vực Hồ Văn và khu Nội tự, từ trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ đến các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống. Du khách cũng có thể khám phá các triển lãm như “Ngàn năm Di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc”, “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và trải nghiệm các tour đêm “Tinh hoa đạo học”, “Sử đá lưu danh”.

Cùng gia đình tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chị Nguyễn Hồng Anh, đến từ Bắc Ninh, chia sẻ, gia đình lựa chọn đến Thủ đô trong dịp nghỉ lễ không chỉ để vui chơi mà còn muốn tham quan các di tích lịch sử để tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa, hiếu học và lịch sử của đất nước.

vm3(1).jpeg
Đoàn khách từ Đông Anh tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: H.L

Trong số những điểm đến được quan tâm hàng đầu dịp Quốc khánh, Hoàng thành Thăng Long tiếp tục là lựa chọn nổi bật. Là Di sản văn hóa thế giới, quần thể di tích này không chỉ lưu giữ những dấu tích quan trọng của kinh thành Thăng Long qua nhiều triều đại mà còn gắn với những dấu mốc lớn của lịch sử dân tộc. Dịp 2-9, không gian Hoàng thành được trang hoàng cờ hoa, tạo nên không khí trang trọng, hào hùng, phù hợp với những hành trình tìm hiểu lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Trong hành trình khám phá lịch sử Hà Nội dịp 2-9, Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng là điểm đến thu hút sự quan tâm. Trong những ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách trong nước, quốc tế ghé thăm Hỏa Lò khá đông. Tại đây đang diễn ra trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” với những câu chuyện về các thế hệ người Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, giúp chuyến tham quan trở thành một trải nghiệm giàu cảm xúc.

Các khu vui chơi đông người trải nghiệm

Nếu các điểm di tích, “địa chỉ đỏ” hấp dẫn du khách bởi những câu chuyện lịch sử thì các khu, điểm vui chơi của Hà Nội lại hấp dẫn với những trải nghiệm mới lạ.

Hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9 đang mang đến diện mạo mới cho khu vực trung tâm của Hà Nội.
Hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9 đang mang đến diện mạo mới cho khu vực trung tâm của Hà Nội.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội vào buổi tối đang tạo sức hấp dẫn mới với diện mạo khác. Đáng chú ý, Hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần tôn lên vẻ đẹp của không gian di sản, kiến trúc và cảnh quan đặc trưng của Thủ đô. Không chỉ chiếu sáng, công trình còn mở ra một hành trình ánh sáng kết nối các biểu tượng di sản, tái hiện vẻ đẹp bốn mùa Hà Nội và đưa công nghệ tương tác vào không gian đi bộ quanh hồ.

Người dân thích thú vui chơi tại không gian phố đi bộ hồ Hao
Người dân thích thú vui chơi tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Một trong những điểm đến hút khách vui chơi dịp này là Công viên nước Hồ Tây. Với thời tiết mát mẻ, đây đang là địa điểm vui chơi được nhiều gia đình lựa chọn để giải trí. Đại diện Công viên nước Hồ Tây cho biết, với nhiều hoạt động hấp dẫn đang diễn ra tại đây, trong những ngày đầu nghỉ lễ, công viên nước thu hút khá đông gia đình trẻ.

cong-vien-nuoc.jpg
Công viên nước Hồ Tây những ngày đầu nghỉ lễ thu hút đông người dân và du khách. Ảnh: H.L

Ở khu vực ngoại thành, ngay trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) đón đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Vui Tết độc lập” năm 2026 là chương trình “Chợ phiên vùng cao - Cao nguyên mở hội”, diễn ra từ ngày 29-8 đến hết 2-9, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực vùng cao.

lang-vh2.jpg
 
lang-vh.jpg
Các hoạt động tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam thu hút đông du khách đến vui chơi trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: H.L

Anh Trần Thành Công (Hà Nội) chia sẻ, với không gian rộng lớn cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực hấp dẫn của các dân tộc đang diễn ra tại đây, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm đến thú vị, thích hợp cho các gia đình đến vui chơi, trải nghiệm cả ngày.

Tại điểm du lịch Mường Cốc, mặc dù là địa điểm mới nhưng Mường Cốc đang là điểm đến được nhiều nhóm du khách trẻ tìm đến trong kỳ nghỉ lễ để trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường đặc sắc. Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Vũ Văn Tuyên cho biết, Mường Cốc là điểm đến rất thích hợp cho những gia đình, nhóm bạn yêu thích trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương cũng như các hoạt động ngoài trời như trekking, đạp xe.

muong-coc.jpg
Nhóm du khách vui chơi, trải nghiệm văn hoá tại Điểm du lịch cộng đồng Mường Cốc (Mỹ Đức). Ảnh: H.L

Một hướng trải nghiệm mới cũng được du khách quan tâm là khám phá Hà Nội từ sông Hồng. Các sản phẩm như tour Hoàng hôn sông Hồng, chương trình du thuyền kết hợp khám phá làng gốm cổ Bát Tràng hay The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch 5 Cửa Ô mang đến những góc nhìn khác về cảnh quan và đời sống đô thị. Được biết, tuyến du lịch bằng tàu hỏa “Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train” đã kín chỗ khách đặt từ trước kỳ nghỉ lễ 2-9.

Có thể thấy, không khí du lịch tại Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 đang diễn ra sôi động, với nhiều điểm đến trở thành không gian trải nghiệm, vui chơi hấp dẫn đối với người dân và du khách. Đặc biệt, trong ngày 2-9, Hà Nội sẽ miễn phí vé vào cửa tại các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn, không chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn mở thêm cơ hội để người dân và du khách khám phá, trải nghiệm những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thủ đô trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Hoàng Quyên (hanoimoi.vn)