Cả gan đập bàn thờ chủ nhà trọ để truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Sau khi thuê nhà trọ, hai vợ chồng Dỏng đã lôi kéo nhiều người tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Trong lúc truyền đạo, hai vợ chồng đã tự ý đập phá bát hương, tháo dỡ bàn thờ của chủ nhà.

Sau khi thuê nhà trọ, hai vợ chồng Dỏng đã lôi kéo nhiều người tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Trong lúc truyền đạo, hai vợ chồng đã tự ý đập phá bát hương, tháo dỡ bàn thờ của chủ nhà.

Mới đây, theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa kiểm tra và bắt quả tang 1 cặp vợ chồng trên địa bàn xã Thiệu Phú đang tổ chức truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Cụ thể, những ngày qua, cơ quan công an huyện Thiệu Hóa liên tục nhận được thông tin của người dân phản ánh hai vợ chồng Trương Văn Dỏng (SN 1992) và Nguyễn Thị Thu (SN 1994) trú tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa đang tổ chức rao giảng đạo về “Hội thánh Đức Chúa Trời” trái pháp luật trên địa bàn xã Thiệu Phú.

ca gan dap ban tho chu nha tro de truyen dao hoi thanh duc chua troi

Vợ chồng Trương Văn Dỏng, Nguyễn Thị Thu cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Khoảng 9h ngày 27/4, lực lượng Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp với chính quyền xã Thiệu Phú tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ của hai vợ chồng Dỏng và Thu. Qua đó đã phát hiện và bắt quả tang cặp vợ chồng này đang tuyên truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời” cho 4 người gồm: Tống Thị Thiết (SN 1960), Trần Thị Nhung (SN 1969), Trần Thị Quyết (SN 1961), Đỗ Thị Hàn (SN 1961), cùng trú tại huyện Thiệu Hóa.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 1 bộ tăng âm loa đài, 1 USB lưu trữ các bài hát về rao giảng đạo, 1 bục đứng bằng inox và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Theo Công an huyện Thiệu Hóa, để tổ chức tuyên truyền hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời”, vợ chồng Trương Văn Dỏng và Nguyễn Thị Thu đã thuê nhà của gia đình bà Trần Thị B. ở xã Thiệu Phú để tập hợp, lôi kéo nhiều người khác đến đây sinh hoạt vào tối thứ Ba và ngày thứ Bảy hàng tuần.

Ngoài thời gian trên, các đối tượng này còn núp bóng dưới hình thức gia sư, hoặc giới thiệu bán máy lọc nước để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo người dân trên địa bàn xã Thiệu Phú đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời".

Trong quá trình thuê nhà, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, vợ chồng Trương Văn Dỏng đã tự ý đập phá bát hương, tháo dỡ bàn thờ tổ tiên của gia đình bà B., khiến gia đình này rất bức xúc.

Được biết, thời gian qua, để ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật của những nhóm tự xưng là “Hội thánh Đức Chúa Trời”, công an và chính quyền các huyện tại Thanh Hóa đã kiểm tra hành chính, lập biên bản, yêu cầu các chủ nhóm ký cam kết không được tổ chức hoạt động hội trên địa bàn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ca gan dap ban tho chu nha tro de truyen dao hoi thanh duc chua troi Ngăn chặn Hội Thánh Đức Chúa Trời xâm nhập vào trường học

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa ra công văn ngăn chặn Hội Thánh Đức Chúa Trời tác động xấu vào trường học, cuộc sống ...

ca gan dap ban tho chu nha tro de truyen dao hoi thanh duc chua troi Cần xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu “Hội thánh Đức chúa trời”

“Ban Tôn giáo chính phủ, các cấp chính quyền, các cơ quan có trách nhiệm đều phải vào cuộc ngay lập tức và có các ...

ca gan dap ban tho chu nha tro de truyen dao hoi thanh duc chua troi Lợi dụng "Hội thánh đức chúa trời" để kinh doanh trên Facebook

Vì muốn tăng lượt theo dõi và chia sẻ trang cá nhân Facebook để bán hàng, chủ tài khoản đã đăng tải những hình ảnh ...

/ Người đưa tin