Hậu trường - Chính khách
21/05/2025 05:30Bộ trưởng Y tế Mỹ chỉ trích WHO 'đang hấp hối', kêu gọi các nước cùng rút
Trong bài phát biểu được ghi hình trên kênh Fox News và phát trực tuyến tới Đại hội Y tế Thế giới thường niên của WHO tại Geneva hôm 20/5, ông Kennedy tuyên bố, việc Mỹ rút khỏi WHO nên được coi là “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với các bộ trưởng y tế toàn cầu.
“Chúng tôi đã trao đổi với một số quốc gia có cùng quan điểm và khuyến khích các nước khác cùng cân nhắc hành động tương tự”, ông nói.
Phát biểu của ông không nhận được phản ứng công khai nào tại hội trường; hầu hết các đại biểu và quan chức y tế tham dự lặng lẽ theo dõi.
Ông Robert F. Kennedy Jr. (Ảnh: Reuters)
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ – nhà tài trợ lớn nhất của WHO – tuyên bố rút khỏi tổ chức này ngay trong ngày đầu tiên nhiệm kỳ mới của Tổng thống Donald Trump. Việc rút lui gây ra lỗ hổng tài chính lớn cho WHO, buộc tổ chức này phải thúc đẩy các cải cách trong kỳ họp năm nay để duy trì hoạt động.
Trong phần phát biểu, ông Kennedy – luật sư môi trường nổi tiếng, lâu nay vẫn luôn bày tỏ hoài nghi về hiệu quả và độ an toàn của vaccine – cáo buộc WHO rơi vào tình trạng “quá tải quan liêu, tư duy lối mòn, xung đột lợi ích và đấu đá quyền lực quốc tế”.
“Chúng ta không cần chịu đựng những giới hạn của một WHO đang hấp hối. Đã đến lúc xây dựng hoặc cải tổ những thể chế y tế quốc tế mới – hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm hơn”.
Trước đó vài giờ, các quốc gia thành viên WHO đạt thỏa thuận nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai. Tuy nhiên, ông Kennedy chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng nó sẽ “củng cố thêm mọi điểm yếu trong cách WHO ứng phó với đại dịch”.
Tuần trước ông Kennedy có cuộc điều trần căng thẳng trước Quốc hội Mỹ, liên quan đến các quan điểm gây tranh cãi về vaccine. Phiên điều trần nhiều lần bị gián đoạn bởi các cuộc biểu tình. Ông cũng từng lên tiếng chỉ trích WHO vì cách xử lý đại dịch COVID-19 và cáo buộc tổ chức này quá phụ thuộc vào Trung Quốc – điều mà WHO nhiều lần bác bỏ.
- Số phận trớ trêu của 4 tàu sân bay Liên Xô đóng để đối đầu Mỹ (11:00)
- Khi thuật toán đứng giữa người bán và người mua (15 phút trước)
- Mưa suốt đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng, giao thông ùn tắc (30 phút trước)
- Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng vào đầu năm 2027 (45 phút trước)
- PV GAS hướng tới những động lực tăng trưởng mới (50 phút trước)
- Quần đảo Kuril được phòng thủ tốt đến mức nào? (1 giờ trước)
- Ngôi sao Hàn Quốc: Giành HCV ASIAD, giải quyết nghĩa vụ quân sự rất quan trọng (1 giờ trước)
- Chuyên gia 'quay xe' sang dự báo Fed tăng lãi suất vào ngày 16/9 tới (1 giờ trước)
- Mỹ công bố thiệt hại khó tin từ xung đột với Iran, phải ứng phó khẩn cấp (1 giờ trước)
- PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 (2 giờ trước)