Quốc tế
01/09/2024 15:31Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thăm Lầu Năm Góc
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục yêu cầu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công tầm xa sâu bên trong nước Nga.
Đầu tuần này, Politico trích dẫn các nguồn tin ẩn danh nói ông Umerov và chánh văn phòng của ông Vladimir Zelensky - Andrey Yermak sẽ cố gắng thuyết phục những người ủng hộ họ ở Mỹ thay đổi quyết định.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov khi ông đến dự một cuộc họp tại Lầu Năm Góc. (Ảnh: RT)
Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh thông báo: "Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J. Austin III có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm nay về các hoạt động đang diễn ra của Ukraine và các ưu tiên hỗ trợ an ninh.
Các ưu tiên sau bao gồm các hệ thống phòng không, pháo binh và xe bọc thép cần thiết để giúp Ukraine 'xây dựng thêm sức mạnh chiến đấu'".
Một chủ đề khác nằm trong chương trình nghị sự là cuộc họp sắp tới của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ngày 6/9. Hơn 50 quốc gia ủng hộ Kiev tụ họp tại Ramstein, Đức để thảo luận về các kế hoạch cung cấp thêm vật tư quân sự cho Ukraine, nhằm đáp ứng cả nhu cầu trước mắt và lâu dài của nước này.
Ông Austin cam kết "tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa" Mỹ và Ukraine, ông Singh nói.
Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder đã làm rõ"chính sách của Washington không thay đổi", nghĩa là Ukraine được phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để chống lại các cuộc tấn công xuyên biên giới, nhưng không phải để "tấn công sâu" vào những gì Mỹ công nhận là lãnh thổ của Nga.
Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng Washington sẽ tiếp tục các cuộc trò chuyện với người Ukraine nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật.
Cùng ngày, ông Zelensky nhấn mạnh không nên có bất kỳ hạn chế nào đối với phạm vi vũ khí của Ukraine.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tuyên bố này cho thấy "Ukraine đã được trao toàn quyền cho các hoạt động ở các khu vực của Nga".
"Rõ ràng là chính quyền của ông Joe Biden đang chuẩn bị đưa ra những nhượng bộ mới cho Zelensky và trao cho ông ta toàn quyền sử dụng hầu như mọi loại vũ khí của Mỹ, bao gồm ở sâu trong lãnh thổ Nga", nhà ngoại giao này cáo buộc.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cảnh báo những người ủng hộ Kiev sẽ "chơi với lửa" nếu họ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công tầm xa sâu bên trong nước Nga.
- Xuất hiện cá heo trắng quý hiếm tung tăng trên vùng biển Đồ Sơn (1 giờ trước)
- V.League 2025 - 2026: Sân chơi của các huấn luyện viên ngoại?! (1 giờ trước)
- Iran chặn tàu của nước ủng hộ Mỹ qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam (2 giờ trước)
- Cháy lớn công ty dệt may ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng trăm mét (3 giờ trước)
- Tàu chở dầu đầu tiên của Qatar vượt eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu (4 giờ trước)
- Quốc gia đồng minh bất ngờ từ chối cho máy bay Mỹ qua không phận để hộ tống tàu dầu: Chiến lược của Nhà Trắng bị nghi ngờ? (6 giờ trước)
- Học sinh TP.HCM 'chạy nước rút' tranh suất vào lớp 10 (6 giờ trước)
- Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty Trung Quốc, căng thẳng lại leo thang ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump? (10 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, UAE tại vòng chung kết Asian Cup 2027 (11 giờ trước)