Quốc tế
26/06/2024 15:11Bộ trưởng Quốc phòng Nga phát cảnh báo trong cuộc điện đàm với Lầu Năm Góc
Thông tấn Interfax hôm nay (26/6) cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã vừa có cuộc điện đàm với người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin về tình hình Ukraine, trong đó ông Belousov cảnh báo "nguy cơ leo thang hơn nữa liên quan đến việc Mỹ tiếp tục cấp vũ khí cho Ukraine".
Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Nga-Mỹ kể từ khi ông Belousov nhậm chức tháng trước. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc điện đàm được thực hiện theo sáng kiến của phía Mỹ. "Các vấn đề khác cũng được thảo luận", Bộ Quốc phòng Nga nêu.
New York Times cùng ngày dẫn lời Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, xác nhận cuộc điện đàm, khẳng định ông Austin đã "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn đang diễn ra".
Cuộc điện đàm được thực hiện hơn hai ngày sau khi nhà chức trách Nga thông báo, quân đội Ukraine phóng loạt tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, mang đạn chùm vào bán đảo Crimea, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó khẳng định dữ liệu nhiệm vụ của tất cả tên lửa ATACMS đến từ thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ và được chuyên gia nước này nhập vào vũ khí. RiaNovosti nói rằng, một UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ hoạt động trên Biển Đen khi vụ không kích diễn ra.
"Bên cạnh Ukraine, đây là lý do Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm chủ yếu cho những đợt tập kích tên lửa nhắm vào dân thường ở Sevastopol khi chuyển ATACMS cho Ukraine, lực lượng thực hiện các vụ tấn công nói trên", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Mỹ đầu tháng 4/2024 đã chuyển giao một số tên lửa chiến thuật ATACMS với tầm bắn 300 km cho Ukraine. Lực lượng của Kiev sau đó nhiều lần dùng vũ khí này để tấn công mục tiêu trên bán đảo Crimea và các khu vực khác nằm sâu trong khu vực Nga kiểm soát.
Tên lửa ATACMS do Lockheed Martin phát triển, thường được triển khai từ bệ phóng M142 HIMARS. Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái cảnh báo các loại tên lửa như ATACMS tạo ra thêm mối đe dọa cho Nga, nhưng không thể thay đổi tình thế chiến trường.
- Apple kiện OpenAI, cáo buộc 'đánh cắp bí mật thương mại' để phát triển AI (30 phút trước)
- Vinmec 'lập hat-trick' tại HR Asia Awards cùng chiến lược lấy con người làm gốc (50 phút trước)
- Sau gần 30 năm 'đắp chiếu', công viên hơn 1.250 tỷ đồng ở Hà Nội sắp hồi sinh (1 giờ trước)
- Chuyên gia: EVN phải xin phép khi muốn tăng giá điện là phù hợp (2 giờ trước)
- 15 du khách thiệt mạng trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc (2 giờ trước)
- [Phóng sự ảnh] Một ngày trên giàn THOR (3 giờ trước)
- Lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc, 15 người thiệt mạng (3 giờ trước)
- Quốc gia nào nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới hiện nay? (4 giờ trước)
- Biến đổi khí hậu định hình lại ngành du lịch hạng sang (4 giờ trước)
- Vì sao nhà đầu tư chứng khoán đang 'lười' giao dịch? (4 giờ trước)