Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Anh điện đàm về Ukraine

Hôm 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu điện đàm với người đồng cấp Anh Ben Wallace để thảo luận về tình hình ở Ukraine.

Theo RIA Novosti, tại cuộc điện đàm, ông Shoigu nói với ông Wallace về lo ngại Kiev có thể chuẩn bị có hành động khiêu khích, bằng việc sử dụng "bom bẩn" ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Anh điện đàm về Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: The Times)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga trước đó cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong các cuộc điện đàm với các quan chức Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuyên bố về cuộc điện đàm giữa ông Shoigu với Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Sebastien Lecornu, Bộ Quốc phòng Nga mô tả tình hình ở Ukraine "có xu hướng liên tục tiến tới sự leo thang không thể kiểm soát hơn nữa".

Trước đó, hôm 21/10, ông Shoigu đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, theo yêu cầu của Mỹ, theo TASS. 

https://vtc.vn/bo-truong-quoc-phong-nga-anh-dien-dam-ve-ukraine-ar709120.html

PHƯƠNG ANH(Nguồn: Reuters, TASS, RIA ) / Theo VTC News