Quốc tế
14/05/2022 15:27Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nga lần đầu điện đàm kể từ khi Moskva tấn công Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin theo sáng kiến của phía Mỹ. Hai bên đã thảo luận về các vấn đề hiện tại của an ninh quốc tế, trong đó có cả tình hình ở Ukraine".
Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết, tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc giữa hai bên.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: CNN)
“Tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc", ông Austin nói.
Trước đó, người phát ngôn John Kirby nói, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã từ chối nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley qua điện thoại.
Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, cuộc điện đàm được thực hiện theo đề nghị của ông Austin, kéo dài khoảng một giờ song không giải quyết được các vấn đề cụ thể. Vị này mô tả cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Mỹ diễn ra "chuyên nghiệp".
Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa ông Shoigu và ông Austin được tiến hành ngày 18/2.
Mỹ và Nga đã thiết lập một đường dây nóng kể từ Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, với mục đích ngăn chặn những tính toán sai lầm và nguy cơ mở rộng xung đột.
Đường dây nóng này đặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu, do tướng không quân Tod Wolters - người chỉ huy tất cả các lực lượng Mỹ ở châu Âu, phụ trách.
Điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Donbas. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hỗ trợ quân sự và nhân đạo hàng tỷ USD cho Kiev.
Kể từ khi khủng hoảng Nga - Ukraine diễn ra, Mỹ đã gửi khoảng 3,8 tỷ USD vũ khí viện trợ cho Kiev. Đầu tuần này, Hạ viện Mỹ thông qua khoản viện trợ hơn 40 tỷ USD cho Ukraine. Thượng viện vẫn chưa thông qua khoản viện trợ này.
- Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng (41 phút trước)
- Dịu dàng sắc tím hoa ban giữa lòng Thủ đô (2 giờ trước)
- Tướng Mỹ: Chiến dịch tấn công nhanh hơn dự kiến, sức mạnh Iran giảm sút (2 giờ trước)
- Khó thở, tức ngực nhưng 'vái tứ phương' vì ám ảnh mắc bệnh nan y (2 giờ trước)
- Bom đạn rúng động Trung Đông, chứng khoán châu Á lao dốc (2 giờ trước)
- Bộ Nội vụ khẳng định chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã (2 giờ trước)
- Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà (4 giờ trước)
- Mai Tài Phến: Tôi không nỗ lực chỉ để 'xứng' với Mỹ Tâm (4 giờ trước)
- NPK Phú Mỹ đồng hành cùng vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk (5 giờ trước)
- Ông Trump họp khẩn lãnh đạo tập đoàn quốc phòng, gấp rút sản xuất vũ khí (5 giờ trước)