Thế giới 24h
31/05/2025 19:29Bộ trưởng quốc phòng Mỹ yêu cầu đồng minh châu Á tăng chi tiêu quốc phòng
Phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La Singapore 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: “Thật khó tin khi tôi nói điều này, nhưng các đồng minh và đối tác châu Á nên xem xét những quốc gia ở châu Âu như một ví dụ mới. Nhiều thành viên NATO đang cam kết chi 5% GDP cho quốc phòng, ngay cả Đức”.
Ông Hegseth cũng từng truyền đạt kỳ vọng này tới đồng minh châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) diễn ra hồi tháng 2.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La Singapore 2025. (Ảnh: KEVIN LIM)
Bộ trưởng Hegseth nói thêm: "Làm sao những quốc gia ở châu Âu có thể làm như vậy trong khi đồng minh và đối tác quan trọng ở châu Á lại chi tiêu quốc phòng ít hơn, trước mối đe dọa đáng gờm từ Trung Quốc và cả Triều Tiên?
Cuối cùng, mạng lưới đồng minh và đối tác mạnh mẽ, kiên quyết và có năng lực là lợi thế chiến lược chính của chúng ta. Trung Quốc ghen tị với những gì chúng ta có cùng nhau".
Kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền vào đầu năm 2025, Washington tăng cường yêu cầu đồng minh phải chịu trách nhiệm về khả năng phòng thủ và không thể trông đợi vào việc Mỹ phải gánh chịu gánh nặng tài chính một mình.
"Mỹ từng bỏ qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng dưới chính quyền ông Trump, chúng tôi sẽ ở lại đây", ông Hegseth cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh thêm: “Cách tiếp cận của Tổng thống Trump dựa trên lẽ thường tình và lợi ích quốc gia, xây dựng trên tinh thần sẵn sàng hợp tác với các nước khác trong khi tôn trọng lợi ích chung và dựa trên sự hiểu biết về sức mạnh quân sự, nhưng được định hình bởi sở thích hợp tác trên cơ sở thương mại và chủ quyền chứ không phải chiến tranh”.
Trung Quốc được cho là quốc gia chi tiêu cho quốc phòng lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, chi tiêu quốc phòng được báo cáo của Bắc Kinh thường không vượt quá 1,5% GDP so với mức 3,5% mà Mỹ thường duy trì hàng năm.
Vào năm 2024, Singapore tiết lộ họ có kế hoạch giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức trung bình khoảng 3% GDP hằng năm trong thập kỷ tới.
- Hạ viện Mỹ nổi sóng, thông qua nghị quyết buộc ông Trump dừng chiến tranh với Iran (2 giờ trước)
- HLV Troussier: Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể hòa Hà Lan (2 giờ trước)
- Nhiều người dân vẫn có tâm lý muốn mua nhà để sở hữu thay vì thuê dài hạn (2 giờ trước)
- Ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền: Cần công cụ pháp lý mạnh, đủ sức răn đe (3 giờ trước)
- Hà Nội nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập (3 giờ trước)
- V.League 2025-2026 hạ màn: Đội bóng nào sẽ xuống hạng? (3 giờ trước)
- Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc (4 giờ trước)
- Đăng lại bài báo, dùng AI đọc tin: Khi nào có thể bị phạt tới 30 triệu đồng? (4 giờ trước)
- PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á (4 giờ trước)
- Hezbollah bác lệnh ngừng bắn, đàm phán Mỹ - Iran đình trệ (4 giờ trước)