Bộ trưởng NN&PTNT: '10 năm nay chúng ta mới theo dõi một siêu bão cường độ lớn như Yagi'

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói như trên và yêu cầu các địa phương phải "có những hành động không hối tiếc, sự chuẩn bị không hối tiếc" trước cơn bão số 3 (bão Yagi).

Tại cuộc họp với các bộ, ban ngành và trực tuyến với 11 tỉnh, thành phố ứng phó với bão số 3 (Yagi), Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ, tính từ năm 2014 đến nay, chúng ta mới theo dõi một cơn siêu bão có cường độ rất lớn như bão số 3.

"Với cấp độ thiên tai và cường độ cực đại như thế, chúng ta phải có những hành động không hối tiếc, sự chuẩn bị không hối tiếc. Tôi đề nghị các địa phương ngay từ bây giờ đưa ra các tình huống, kịch bản để hạn chế rủi ro về tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạ tầng", ông Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Ông Lê Minh Hoan cũng cho rằng cần lên phương án huy động doanh trại quân đội, đồn biên phòng làm nơi tránh bão cho Nhân dân, du khách đang mắc kẹt trên các đảo khi cần thiết. Các địa phương chủ động kịch bản, phương án có thể tiến tới kích hoạt lệnh cấm biển, thậm chí là cấm các hoạt động đông người như họp chợ, khai giảng để ứng phó bão.

Theo ông Lê Minh Hoan, cần thiết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai sẽ báo cáo Chính phủ hoặc cấp cao hơn để huy động lực lượng quân đội, công an, biên phòng, tìm kiếm cứu nạn trên biển hỗ trợ các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, nhiều năm qua Việt Nam chưa trải qua cơn bão mạnh như hiện tại với mức độ ảnh hưởng lớn ở cả trên biển, đất liền, đồng bằng và vùng núi.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, khu vực dự báo bão đổ bộ là trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội ở miền Bắc cả về công nghiệp và nông nghiệp nên nếu chủ quan thì thiệt hại sẽ rất lớn. Ông đề nghị cơ quan khí tượng cung cấp thông tin dự báo sớm.

"Bản tin 14h ngày mai (5/9) sẽ quyết định phương hướng chỉ đạo phòng chống bão. Nếu ở mức độ rủi ro thiên tai hiện tại (cấp 4) thì Thủ tướng sẽ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương. Nếu lên mức siêu bão, mức độ rủi ro thiên tai cấp 5, thì thẩm quyền chỉ đạo sẽ là Chủ tịch nước", ông Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.137 tàu cá/219.864 người, trong đó 504 tàu/3.356 người đang hoạt động tại khu vực Bắc biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (khu vực nguy hiểm) biết về hướng đi của bão để di chuyển về khu vực an toàn.

Về nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Nghệ An hiện có 49.380 ha, 19.144 lồng, bè và 3.806 chòi canh nuôi thủy sản, nguy cơ cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc bộ với cường độ cấp 12 - cấp 13, giật cấp 16.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh - Nghệ An có 32 trọng điểm đê điều xung yếu cần đặc biệt lưu ý (Quảng Ninh 2, Hải Phòng 10, Thái Bình 8, Nam Định 8, Ninh Bình 3, Thanh Hóa 1); 3 công trình đang thi công.

Bên cạnh đó, một số vị trí đê, kè đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục (kè Thịnh Long trên tuyến đê biển Hải Hậu, Nam Định); tuyến đê Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình mới hoàn thành nhưng chưa được gia cố mặt, mái phía đồng.

"Các tuyến đê biển trên hiện được thiết kế chống chịu với bão cấp 9 - 10, triều trung bình 5%. Vì vậy, nếu bão số 3 đổ bộ với cấp gió từ 13 trở lên thì thiệt hại sẽ rất lớn do vượt mức thiết kế của đê", ông Luận nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5 - 10km/giờ.

Dự báo đến 16h ngày 5/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ, vị trí bão tại 19,5N-114,7E; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, khu vực chịu ảnh hưởng là phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-10m. Từ ngày 6/9, có thể tăng dần lên 10-12m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Anh Văn / VTC News