Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Thừa Thiên-Huế

Tại điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã động viên tinh thần các thí sinh và chúc các thí sinh làm bài thi tốt; đồng thời thăm hỏi lực lượng tình nguyện viên, cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Sáng 7/7, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu cùng với lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở GD&ĐT tỉnh đã kiểm tra tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Trường THPT Đặng Huy Trứ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Thừa Thiên-Huế -0
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Trường THPT Đặng Huy Trứ là điểm thi có 508 thí sinh, 22 phòng thi, toàn bộ thí sinh dự thi là học sinh ở trường này. Việc tổ chức cho thí sinh thi tại trường đang theo học là điểm mới của ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm tạo điều kiện cho thí sinh đi thi thuận lợi nhất.

Tại điểm thi này, toàn bộ vật dụng thí sinh được đặt tại khu vực cách xa phòng thi, đảm bảo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Thừa Thiên-Huế -0
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm hỏi, động viên tinh thần các thí sinh trước khi vào phòng thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra phòng hội đồng thi, công tác bảo mật đề thi. Đến các phòng thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn động viên tinh thần các thí sinh và chúc các thí sinh làm bài thi tốt; đồng thời thăm hỏi lực lượng tình nguyện viên, cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi tốt nghiệp THPT tại Thừa Thiên-Huế -0
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra khu vực để túi xách, vật dụng của thí sinh.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Ban Chỉ đạo thi, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bộ trưởng căn dặn các cán bộ coi thi phổ biến kỹ đến thí sinh các quy định như thí sinh không được mang điện thoại vào phòng thi, để vật dụng tư trang cách xa phòng thi 25 mét… để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Thừa Thiên-Huế có 13.365 thí sinh dự thi, trong đó có 548 thí sinh tự do; tổ chức thi tại 37 điểm thi tại các trường trên địa bàn 9 huyện, thị xã và TP Huế.

https://cand.com.vn/giao-duc/bo-truong-nguyen-kim-son-kiem-tra-diem-thi-tot-nghiep-thpt-tai-thua-thien-hue-i659517/

Anh Khoa / cand.com.vn