Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thanh tra nạn “bổ nhiệm siêu tốc”

“Yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thành lập tổ công tác về thanh tra, kiểm tra công vụ do Bộ trưởng làm tổ trưởng. Vừa qua phát hiện một số cán bộ đề bạt không đúng, rất nhanh mà báo chí gọi là siêu tốc và đã có kiểm tra, phát hiện có nhiều vi phạm.

bo truong le vinh tan thanh tra nan bo nhiem sieu toc
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Quochoi.vn

Vì vậy cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc này”, đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ sáng 18.1.

Đã có nhiều trường hợp “bổ nhiệm siêu tốc” và kết quả là những người liên quan bị kỷ luật còn cán bộ lúa non, lúa lép, chín ép đội nón ra đi.

Đó là Lê Phước Hoài Bảo (con ông Lê Phước Thanh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam), được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KHĐT khi mới 30 tuổi. Trần Vũ Quỳnh Anh, được “nâng đỡ không trong sáng” từ tạp vụ lên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Vũ Minh Hoàng (cháu một Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh), được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ lúc 26 tuổi. Vũ Quang Hải (con ông Vũ Huy Hoàng), 28 tuổi đã được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Sabeco… Còn nhiều trường hợp khác không thể kể ra hết ở đây.

Có hai điều thấy rõ, một là các vị được bổ nhiệm siêu tốc, thần tốc này đều là “con của đồng chí nào đó”. Hai là, vấn đề không phải trẻ hay già, đôi khi trẻ có tài, già bất tài, nhưng ở đây ít thấy xuất lộ tài cán. Tài đức bình thường như vô số người bình thường khác trong thiên hạ.

Ngoài những trường hợp bổ nhiệm siêu tốc đã bị phát hiện xử lý, hiện còn nhiều trường hợp đang được che giấu thân phận. Nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao, đó là tìm cho ra những trường hợp còn lại. Không khó để tìm, Bộ Nội vụ chỉ cần ra thông báo đề nghị cán bộ, người dân cung cấp thông tin, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân sẽ có ngay danh sách, chỉ cần xác minh, kiểm tra là đủ.

Có ngay đây, báo chí, nhiều kênh truyền thông khác đã chỉ rõ một số địa phương có cả họ làm quan, nếu kiểm tra ngay tại các địa phương đó, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều trường hợp bổ nhiệm siêu tốc, chưa kể sai quy trình, không đủ tiêu chuẩn.

Sau khi nghe chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, chắc có nhiều người “tim đập chân run”.

Nếu biết không trước thì sau cũng lộ như các anh chị đi trước, chi bằng tự xin từ chức, rút lui trong danh dự, để tới nước bị “lột lon” trước ba quân thiên hạ, e rằng không hay lắm.

bo truong le vinh tan thanh tra nan bo nhiem sieu toc Bộ trưởng Giao thông: \'Không bẻ cong sự thật trong BOT Cai Lậy\'

Chịu trách nhiệm ký quyết định đầu tư BOT Cai Lậy khi là Thứ trưởng Giao thông, ông Nguyễn Văn Thể khẳng định "không có ...

bo truong le vinh tan thanh tra nan bo nhiem sieu toc Bộ trưởng Giao thông: Không có lợi ích nhóm trong BOT Cai Lậy

Nói mình không "tư túi" trong dự án BOT, Bộ trưởng Nguyễn Thể khẳng định "không có lợi ích nhóm" khi xây dựng trạm thu ...

bo truong le vinh tan thanh tra nan bo nhiem sieu toc Bộ Ngoại giao giải đáp thông tin tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng giải đáp thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và tàu sân bay ...

/ https://laodong.vn