Bộ trưởng Giáo dục: "Sự kiện Đông Đô là dịp tốt để chấn chỉnh các trường"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết như vậy chiều 28/8 trước câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước khi trường ĐH Đông Đô có sai phạm đào tạo văn bằng 2.

 

 

Chiều 28/8, bên lề chuyến công tác về triển khai tình hình năm học mới tại tỉnh Thanh Hoá của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, các phóng viên đã nêu vấn đề về trách nhiệm để xảy ra vụ bê bối ở Trường ĐH Đông Đô cũng như hướng xử lý các hệ quả tiếp theo. Người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định: Các đơn vị trực thuộc Bộ có sai sót, thậm chí sai phạm thì sẽ phải xử lý nghiêm; theo nguyên tắc "sai đâu phải xử đấy". Về phía trường ĐH Đông Đô để xảy ra sai phạm cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Ông Nhạ cho biết, không chỉ với trường ĐH Đông Đô mà còn nhiều trường khác, người đứng đầu ngành đang chỉ đạo cho các vụ, cục trước hết là rà soát, báo cáo thật nghiêm túc. Sau đó, thanh tra sẽ có chương trình cụ thể.

"Tôi cho rằng, đây là các dịp tốt để chấn chỉnh các trường. Các trường ĐH có hoạt động đào tạo, liên kết và có chỗ quá đà, cần phải quản lý, chấn chỉnh", ông Nhạ cho hay.

Hạ Anh

 

Học viên Hải Phòng kêu cứu, chỉ ra hàng loạt mập mờ của ĐH Đông Đô
Đang dính bê bối đào tạo "chui", Đại học Đông Đô bổ sung nhân sự
Ban Giám hiệu 2 lần bị khởi tố, có nên giải thể Trường ĐH Đông Đô?
Sinh viên, giảng viên ĐH Đông Đô phản ứng thế nào trong “tâm bão” đào tạo “chui” văn bằng 2?
Học viên mắc kẹt khi học văn bằng 2 của ĐH Đông Đô

 

/ vietnamnet.vn