Sinh viên, giảng viên ĐH Đông Đô phản ứng thế nào trong “tâm bão” đào tạo “chui” văn bằng 2?

Sau bê bối cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh trái phép, các sinh viên, giảng viên trường ĐH Đông Đô tỏ ra né tránh, không muốn trả lời các câu hỏi liên quan.

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

Trường ĐH Đông Đô gồm 3 cơ sở, trong đó trụ sở chính tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Tọa lạc trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội), cơ sở 1 của trường đại học (ĐH) Đông Đô nằm trong tòa nhà khá lớn và hiện đại. Tuy nhiên, chỉ có vài tầng là được sử dụng gồm sảnh chính tại tầng 1; các lớp học, văn phòng ở tầng 5 và 6. Các tầng còn lại vẫn đang trong quá trình sửa chữa.

Cơ sở này được xác định là nơi ông Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng trường ĐH Đông Đô tổ chức đào tạo, cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh trái phép cho các học viên.

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

Đường đi vào khu lớp học của trường Đông Đô. Do không có nhà để xe nên các phương tiện được xếp dọc hai bên tường.

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

Tại sảnh chính của trường, các bạn sinh viên đang chờ thang máy để lên lớp.

Sáng 26/8, PV báo Đời sống & Pháp luật có mặt tại cơ sở 1 của trường ĐH Đông Đô. Ban đầu, khi được hỏi thăm về khu vực lớp học, các sinh viên hướng dẫn, chỉ đường tận tình. Tuy nhiên, khi đề cập đến bê bối của trường trong thời gian gần đây, các sinh viên tỏ ra né tránh, xua tay và chung một câu trả lời: "Xin lỗi, cái đấy em không có gì để nói". Có lẽ, các sinh viên đều không muốn nhắc đến "vết đen" của ngôi trường mình đang theo học.

Tương tự, một nữ giảng viên đang công tác tại trường Đông Đô cho hay: "Mọi thông tin đã có trên báo chí, tôi cũng chỉ nắm tình hình vậy thôi chứ không muốn bình luận hay phán xét gì cả".

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2
sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

Tại "Cây điều ước" đặt trước sảnh chính của trường, rất nhiều lời chúc của thầy cô, sự vui mừng háo hức của tân sinh viên được bày tỏ qua những tấm giấy nhỏ treo trên cây...

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

...Song, đứng trước "cơn bão" vừa ập tới, các sinh viên ít nhiều đã bị ảnh hưởng tới tâm lý.

Theo quan sát của PV, các phòng học được thiết kế khá nhỏ và thưa sinh viên. Đáng chú ý, dù đã hơn 9h nhưng hầu hết mỗi phòng chỉ lác đác vài sinh viên, giảng viên cũng chưa tới lớp. Chỉ có 1-2 lớp là đang vào giờ học.

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

Các lớp học ở tầng 5 và tầng 6 của tòa nhà thưa thớt sinh viên, không khí ảm đạm, yên tĩnh, trái ngược với khung cảnh tấp nập thường thấy.

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

Liên quan đến sai phạm trong đào tạo văn bằng 2 của trường ĐH Đông Đô, ngày 17/8, bộ GD-ĐT đã chính thức trả lời báo chí về vụ việc.

Bộ GD-ĐT cho biết, theo Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT quy định về đào tạo để cấp văn bằng 2, việc đào tạo này chỉ được thực hiện ở những cơ sở được sự cho phép của bộ GD-ĐT với những ngành đã được đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp. Cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với bộ GD-ĐT về việc cho phép đào tạo văn bằng 2.

Tuy nhiên, đối với trường đại học Đông Đô, bộ GD-ĐT chưa nhận được bất cứ văn bản đề nghị nào liên quan đến việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của trường. Do vậy Bộ chưa có văn bản cho phép trường này được đào tạo văn bằng 2.

Kể từ năm 2016 đến năm 2018, trường ĐH Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Song, trong Báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về vụ GDĐH của trường không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2.

Bên cạnh đó, do trường Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng 2, nên bộ GD-ĐT cũng không yêu cầu trường báo cáo (theo quy định tại Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT).

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2

Trường ĐH Đông Đô được xác định chưa gửi văn bản đề nghị tới bộ GD-ĐT về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 nhưng đã tự ý cấp bằng "chui".

Như tin tức đã đưa, ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại đại học này.

Ngày 1/8, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc với ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng ĐH Đông Đô; ông Trần Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên ĐH Đông Đô về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng liên quan hành vi trên, nhà chức trách áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc với Phạm Vân Thùy (trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa); Lê Thị Lương (trú phường Định Công, quận Hoàng Mai) cùng là cán bộ trường này.

Đến ngày 20/8, cơ quan An ninh điều tra đã ký quyết định truy nã Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục trường đại học Đông Đô. Trần Khắc Hùng bị khởi tố với tội danh "Giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359, bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Phượng

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2 Học viên mắc kẹt khi học văn bằng 2 của ĐH Đông Đô

51 học viên lớp văn bằng 2 hệ chính quy Luật Kinh tế của Đại học Đông Đô kết thúc khóa học gần hai tháng, ...

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2 Đại học Đông Đô đào tạo "chui" trót lọt nhiều năm: Bộ GD&ĐT có vô can?

Nếu Bộ GD- ĐT không quản lý về phôi bằng thì vẫn quản lý chỉ tiêu tuyển sinh và thanh tra thường xuyên, nhưng tại ...

sinh vien giang vien dh dong do phan ung the nao trong tam bao dao tao chui van bang 2 Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Sau khi hàng trăm học viên học văn bằng hai của Đại học Đông Đô tại Hải Phòng có đơn kêu cứu vì thi tốt ...

/ www.doisongphapluat.com