Bờ biển miền Trung tan hoang

Bờ kè, cây xanh ở bãi tắm Cửa Lò bị sóng đánh sập, trong khi nhiều đoạn bờ biển tại Thừa Thiên Huế bị xói lở hàng chục mét.

Ảnh hưởng từ các cơn bão trong tháng 10 kết hợp với thủy triều dâng cao khiến nhiều đoạn bờ biển Cửa Lò, Nghệ An bị hư hỏng nặng.

Hơn một km kè trước Quảng trường Bình Minh, phường Nghi Hương, nơi thường tập trung đông khách mỗi mùa du lịch, nay ngổn ngang. Toàn bộ thân kè bằng đá hộc bị sập, chân kè bằng hệ thống ống buy (bằng bê tông) bị sóng đánh xiêu vẹo.

Sóng tạo "hàm ếch" dài hàng trăm 100 m, sâu một một mét nơi bờ kè.
Sát chân kè, nhiều mảng bê tông bị vỡ, lưới thép dùng để bọc các rọ đá bị bung đứt.
Những bậc tam cấp dẫn xuống bãi tắm làm bằng bê tông, lát gạch bị gãy mảng lớn.
Khu vực phường Thu Thủy, rác dạt vào gần tới cửa kiốt, một số cây xanh dọc bờ bị sóng giật đổ. Hầu hết chủ kiốt đều đóng cửa, khách vắng.

Chính quyền cùng người dân gia cố tạm bằng các bao tải đựng cát để ngăn nước lấn sâu, làm hư hỏng các kiốt phía trong.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, bãi biển dài 10 km, trong đó gần 3 km bờ kè, xây dựng hơn chục năm trước bị sập. Hàng trăm kiốt dọc biển chuyên kinh doanh ăn uống có nguy cơ bị sóng đánh sập trong thời gian tới.

"Thị xã đang lập đề án xin kinh phí, dự tính hơn 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để khắc phục trước mùa du lịch năm 2021", ông Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch thị xã Cửa Lò, nói.

Từ đầu năm, Cửa Lò đã đón hơn 1,7 triệu lượt người (bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019), doanh thu khoảng 1.600 tỷ đồng (bằng 50% so với cùng kỳ).

Do ảnh hưởng của bão Molave (bão số 9), triều cường, sóng lớn làm cho bờ biển Thừa Thiên Huế bị xói lở với chiều dài hơn 14 km, chủ yếu qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; xã Phú Thuận, huyện Phú Vang; xã Hải Dương, thị xã Hương Trà...

Người dân xã Phong Hải, huyện Phong Điền, dùng bao cát để gia cố hơn 1,5 km bờ biển bị sạt lở trong suốt ba ngày qua.

Bờ biển thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, bị xâm thực tạo nên các "hàm ếch" lớn.
Nhiều trại ươm tôm giống dọc bờ biển xã Phú Thuận giờ chỉ còn là những khối bê tông nằm chỏng chơ trên bãi cát.

Một hàng quán ven biển của người dân trong xã bị cuốn trôi ra biển.

Ông Trần Duế, 63 tuổi, ở xã Phú Thuận, cho biết hơn 300 m bờ biển đã bị xâm thực trong nhiều năm qua. "Lúc trước bãi cát kéo dài ra ngoài xa. Với hiện trạng như thế này, không có kè gia cố thì xã Phú Thuận dễ có cửa biển mới", ông Duệ nói.

Bờ biển đoạn qua thôn Tân An bị biển xâm thực nặng, nguy cơ mở cửa biển mới. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục khối đá hộc, bao tải để gia cố.
Những ngày qua, Chi cục Thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền xã Phú Thuận huy động hơn 100 dân quân, công an, cán bộ địa phương, bộ đội biên phòng, người dân sử dụng các vật tư dự trữ như rọ đá, đá hộc, vải lọc để xử lý khẩn cấp chống xói lở.
Bão lũ tại miền Trung làm 242 người chết và mất tích, thiệt hại gần 29.000 tỷ đồng Bão lũ tại miền Trung làm 242 người chết và mất tích, thiệt hại gần 29.000 tỷ đồng

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, bão lũ trong tháng 9, 10/2020 đã gây thiệt hại tới 28.800 tỷ đồng ở các tỉnh ...

Miền Trung nhiều 'thương tích' trước bão Goni Miền Trung nhiều 'thương tích' trước bão Goni

Vừa trải qua lũ lụt lịch sử và sạt lở đất liên tiếp trong tháng 10, người miền Trung lại thêm lo lắng khi bão ...

/ vnexpress.net