BN1552 liên quan thế nào với nữ công nhân nhiễm nCoV khi đến Nhật?

BN1552 có mối liên hệ với bệnh nhân N.T.G., người dương tính SARS-CoV-2 khi sang Nhật trước đó.

Sáng 28/1, Bộ Y tế công bố 2 ca COVID-19 lây lan trong cộng đồng là BN1552 (nữ, ở Hải Dương) và BN1553 (nam, ở Quảng Ninh).

Trong đó, BN1552 là em chồng của N.T.G., người được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi sang Nhật trước đó.

Theo Báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, cả hai chị em là công nhân làm việc tại phòng cắt - Công ty POYUL. Hàng ngày, hai chị em đi làm cùng xe máy.

BN1552 liên quan thế nào với nữ công nhân nhiễm nCoV khi đến Nhật? - 1
(Ảnh minh hoạ)

Tối 15/1, bệnh nhân đến nhà bệnh nhân N.T.G. ăn liên hoan chia tay. Sáng hôm sau, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, gai rét và tự mua thuốc điều trị nhưng vẫn đi làm.

Sáng 17/1, bệnh nhân đi ăn cỗ mừng nhà mới tại nhà chị H. (em dâu chồng) ở phường Chí Minh (TP Chí Linh, Hải Dương), đi cùng xe với 4 chị em gái.

Chiều 23/1, thấy ho, tức ngực, khó thở, bệnh nhân xin nghỉ sớm đi khám tại phòng khám ở phường Cộng Hòa từ 16h10 đến 16h50. Ngày hôm sau, bệnh nhân đi chợ Sao Đỏ mua quần áo (không nhớ tên chủ quán, chỉ nhớ quán bên trong chợ, gần dãy hàng chè thập cẩm).

Chiều 26/1, bệnh nhân đi mua đồ thắp hương tại quán nhà Dũng - Mai ở ngã tư Nẫm (thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh).

Những ngày khác bệnh nhân chỉ đi làm tiếp xúc với nhân viên và quản lý phòng cắt - Công ty POYUN. Đi làm xong về nhà tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình (mẹ chồng và 2 con).

Ngay sau khi nhận được thông tin về hai trường hợp bệnh nhân ở TP Chí Linh, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế cử các đoàn chuyên gia về hỗ trợ Hải Dương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ở Hải Dương truy vết được 237 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân G. và BN1552. Trong đó, có 60 người ngoài cộng đồng, 177 người tại Công ty TNHH POYUL), lấy mẫu được 204 mẫu (trong đó có 18 chuyên gia người Trung Quốc).

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh cũng khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Kim Điền. Các thôn còn lại của xã Hưng Đạo thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, lập 13 chốt kiểm soát ra vào xã Hưng Đạo; đóng cửa phân xưởng cắt - Công ty POYUL (nơi BN1552 làm việc); phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực trên.

Liên quan tới 2 bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh, đêm 27/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ Y tế họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh này.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, do thời điểm cận kề với Tết Nguyên đán, nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phải cao hơn một cấp. Hải Dương phải tự đặt trong tình trạng như Đà Nẵng trước đây, Bộ Y tế sẽ chi viện tối đa, tuy nhiên Hải Dương phải tập trung cao độ, làm sao để trong 10 ngày phải khoanh vùng triệt để.

Chưa xác định được nguồn lây của 2 ca COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh Chưa xác định được nguồn lây của 2 ca COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh

Chuyên gia nhận định, 2 ca COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh rất phức tạp, hiện nay chưa xác định được nguồn lây nhiễm ...

Khoảng 3.000 người Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm nCoV Khoảng 3.000 người Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm nCoV

Khoảng 3.000 người, bao gồm toàn bộ dân thôn Kim Điền, công nhân Công ty Poyun, Trung đoàn 125... được lấy mẫu xét nghiệm nCoV ...

Một người Hải Dương, một ở Quảng Ninh, lây nhiễm nCoV cộng đồng Một người Hải Dương, một ở Quảng Ninh, lây nhiễm nCoV cộng đồng

Bộ Y tế sáng 28/1 công bố hai ca lây nhiễm mới trong cộng đồng gồm một công nhân nữ ở Hải Dương và nam ...

/ vtc.vn