Biểu tình lớn ở thủ đô Minsk của Belarus phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko

Theo BBC, hàng chục ngàn người biểu tình đổ xô vào quảng trường trung tâm dù cảnh sát có mặt dày đặc. Họ cáo buộc ông Lukashenko gian lận và đòi ông phải từ chức.

Theo AP và Reuters, phớt lờ cảnh báo của quân đội, những người biểu tình sau đó tiến sát dinh Độc lập – nơi làm việc của Tổng thống.

Các đường phố ở thủ đô Minsk của Belarus hôm qua (23-8), chuyển thành màu trắng và đỏ khi những người biểu tình cầm cờ biểu tượng cho sự phản đối của họ với ông Lukashenko và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi ông này từ bỏ quyền lực, tiến hành bầu cử lại.

Tổng thống Lukashenko đeo súng, mặc áo chống đạn bước từ trực thăng xuống dinh Tổng thống.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi biểu tình bùng phát vào 9-8, đám đông phản đối kéo tới gần cửa dinh Tổng thống. Quy mô và thời gian biểu tình kéo dài chưa từng xảy ra ở Belarus, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ có 9,5 triệu dân.

Hiện chưa có báo cáo về số người bị bắt và tối qua, những người biểu tình đã giải tán trong hoà bình giữa lúc mưa đổ xuống.

Hồi đầu tháng này, khoảng 7.000 người đã bị bắt khi tham gia biểu tình. Những người ủng hộ phe đối lập tại Belarus lại tổ chức biểu tình lớn ở thủ đô Minks trong ngày 23-8, hai tuần sau kỳ bầu cử gây tranh cãi với kết quả Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử bất chấp lệnh cấm.

Trước đó một ngày, cũng hàng chục ngàn người đủ mọi độ tuổi đã tụ tập tại quảng trường Độc lập, mang theo cờ trắng đỏ hoặc hoa trắng, khẩu hiệu chống chính phủ để biểu tình.

Đây là cuối tuần thứ hai liên tiếp có biểu tình lớn thuộc diện chưa từng có trong lịch sử hiện đại tại Belarus. Báo chí phương Tây ghi nhận ý kiến của những người bị bắt cùng lời kể họ bị tra tấn trong tù.

Khủng hoảng chính trị tại Belarus tiếp tục căng thẳng khi hàng loạt công nhân các nhà máy lớn trên toàn quốc bãi công, gây áp lực lên Tổng thống Lukashenko.

Trong khi đó, ông Lukashenko thề sẽ dập tắt tình trạng nổi dậy và từng đổ cho "những lực lượng cách mạng được nước ngoài hậu thuẫn" gây ra. Ngày 22-8, ông cáo buộc NATO "tìm cách lật đổ giới chức" và dựng lên một tổng thống mới tại Minsk trong khi NATO phủ nhận hoàn toàn.

Theo kết quả bầu cử chính thức, ông Lukashenko, người đã nắm quyền tại Belarus suốt 26 năm qua, giành được hơn 80% số phiếu trong kỳ bầu cử hôm 9-8, và lãnh đạo đối lập Svetlana Tikhanovskaya được 10%.

Cuộc bầu cử diễn ra mà không có sự theo dõi của các nhà quan sát độc lập. Phe đối lập tố cáo có tình trạng gian lận phiếu bầu. Trong khi đó, ông Lukashenko, 65 tuổi, khẳng định mình thắng cử một cách công bằng.

Mặc dù không được sự ủng hộ từ nhiều nước châu Âu, Nga đang là một đồng minh của ông Lukashenko. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23-8 cho rằng sẽ không thể phủ nhận ông Lukashenko đã không chiến thắng khi vắng mặt các nhà quan sát quốc tế, đồng thời cáo buộc đối thủ của ông và nhân vật đối lập Belarus, những người đã rời bỏ nước này là đang tìm kiếm "cuộc đổ máu".

Moscow cho biết sẽ kêu gọi mở một cuộc đối thoại nội bộ thật sự chân thành tại Belarus.

Phóng viên (t/h)

Tổng thống Belarus cảnh báo kịch bản Tổng thống Belarus cảnh báo kịch bản "cách mạng màu" tại nước này
Tổng thống Belarus tái bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ Tổng thống Belarus tái bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ
Belarus bắt 33 người nghi là lính đánh thuê Nga Belarus bắt 33 người nghi là lính đánh thuê Nga
/ Nghề nghiệp & Cuộc sống